06:01 08/06/2012

HLV Vương Tiến Dũng: Ba Lan sẽ chơi tấn công

"Ba Lan và Hy Lạp đều không phải là những đội bóng mạnh, nhưng tôi cho rằng trận khai mạc sẽ là một trận đấu hấp dẫn. Ba Lan từng đứng vị trí thứ 3 thế giới tại World Cup 1974 và 1982, nhưng từ đó đến nay, đội bóng này dường như đã bị rơi vào quên lãng.

"Ba Lan và Hy Lạp đều không phải là những đội bóng mạnh, nhưng tôi cho rằng trận khai mạc sẽ là một trận đấu hấp dẫn. Ba Lan từng đứng vị trí thứ 3 thế giới tại World Cup 1974 và 1982, nhưng từ đó đến nay, đội bóng này dường như đã bị rơi vào quên lãng.

 

Để có mặt ở vòng 2, Ba Lan không còn con đường nào khác phải chơi tấn công và giành trọn vẹn 3 điểm trước Hy Lạp. Sự quyết tâm của đội chủ nhà bao giờ cũng tạo nên tính hấp dẫn cho những trận khai mạc. Trong khi đó, Hy Lạp không còn mạnh như thời mà họ vô địch Euro năm 2004. Tôi cho rằng trận này Hy Lạp sẽ chơi phòng ngự phản công để giành ít nhất 1 điểm. Dù vậy, tôi dự đoán Ba Lan sẽ có chiến thắng tối thiểu 1-0.


Trận đấu giữa CH Séc và Nga cũng khá hấp dẫn vì cả hai đều có màn trình diễn ấn tượng tại vòng loại. ĐT Nga sở hữu nhiều tên tuổi như Arsahvin, Pavlyuchenko tinh quái hơn trên hàng công và một hàng thủ có sự phục vụ của Ignashevich, anh em nhà Berezutki… Đội tuyển Nga dưới bàn tay dẫn dắt của ông thầy lão luyện Advocaat nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trận này và là một trong những ứng cử viên nặng ký đi tiếp vào vòng 2 tại bảng A".