07:07 10/07/2014

HLV Scolari chưa quyết định số phận

Trong trận đấu bán kết với người Đức, các cầu thủ Brazil của HLV Scolari đã trình diễn một lối chơi bạc nhược và vô kỷ luật.

Trước sức ép kêu gọi từ chức sau trận thua "vỡ mặt" 1-7 của Brazil trước Đức tại vòng bán kết World Cup 2014, HLV Scolari tuyên bố ông sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng vào tuần tới.

Huấn luyện viên đội tuyển Brazil Luiz Felipe Scolari. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu trong một cuộc họp báo, HLV Scolari cho biết ông không nghĩ gì tới “ngày phát quyết” mà hiện chỉ tập trung vào cặp đấu Argentina – Hà Lan. Ông khẳng định: “Tôi vẫn có công việc cần làm. Tôi có cam kết sẽ tiếp tục công việc với Liên đoàn bóng đá Brazil cho đến khi World Cup kết thúc. Chỉ sau chủ nhật tới, tôi sẽ thảo luận với ban lãnh đạo liên đoàn bóng đá trước khi đưa ra quyết định cuối cùng”.

Trong trận đấu bán kết với người Đức, các cầu thủ Brazil của HLV Scolari đã trình diễn một lối chơi bạc nhược và vô kỷ luật. Trên sân, các cầu thủ của Selecao thi đấu như một đội nghiệp dư và nặng nề khâu trình diễn.

Tuy nhiên, với những cổ động viên Brazil, người có lỗi lớn nhất trong trận thua 1-7 của đội nhà chính là chiến lược gia từng đưa Brazil lên ngôi vô địch World Cup 2002. Họ cho rằng HLV Scolari đã chấp nhận “đầu hàng” quá sớm khi không đưa ra bất cứ điều chỉnh chiến thuật hay nhân sự nào khi Đức dẫn trước hai bàn để rồi kết thúc hiệp 1 với tỷ số thua đậm 0-5.

Đáp lại những chỉ trích, HLV Scolari cho biết đội bóng của ông đã có sự chuẩn bị chu đáo cho trận bán kết. “Trận thua đã làm tổn thương chúng tôi rất nhiều song Brazil đã bước vào trận đấu với sự chuẩn bị tốt nhất. Trong 10 phút đầu tiên, Brazil thi đấu tốt nhưng bàn thua sớm đã dẫn tới 6 phút tai hại sau đó”, HLV Scolari chia sẻ.


TTXVN/Tin tức