06:22 22/06/2012

HLV Nguyễn Thành Vinh: “Tây Ban Nha cũng có điểm yếu để khai thác”

Thực tế, Tây Ban Nha tại EURO năm nay không còn quá đáng sợ như các kỳ trước. Trong loạt trận cuối cùng vòng đấu bảng, Crôatia đã chơi rất ấn tượng, đá áp sát và phản công sắc nét, khiến lối chơi tiqui - taka của người Tây Ban Nha không thể phát huy tác dụng.

Thực tế, Tây Ban Nha tại EURO năm nay không còn quá đáng sợ như các kỳ trước. Trong loạt trận cuối cùng vòng đấu bảng, Crôatia đã chơi rất ấn tượng, đá áp sát và phản công sắc nét, khiến lối chơi tiqui - taka của người Tây Ban Nha không thể phát huy tác dụng.

 

Thậm chí, nếu trọng tài bắt công tâm hơn và thủ thành Casillas không quá xuất thần, Tây Ban Nha đã không thể hạ được Crôatia. Đó chắc chắn sẽ là những tử huyệt của Tây Ban Nha tại giải lần này, mà Pháp có thể tận dụng triệt để. Đội tuyển Pháp hoàn toàn có thể làm tốt hơn như thế bởi họ đang có một đội hình nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu châu Âu như Benzema, Ribery, Nasri... Pháp sẽ phải biết chắt chiu cơ hội và trông chờ vào một chút may mắn. Theo thống kê, Tây Ban Nha chưa bao giờ đánh bại được Pháp trong một giải đấu chính thức (5 thua, 1 hòa).


Chỉ có điều, Pháp vừa cho thấy một phong độ thiếu ổn định. Trong khi Tây Ban Nha luôn biết cách trở lại chính mình trong những trận đấu lớn. Gần như chắc chắn, lối chơi Tiqui - taka sẽ được tái hiện bởi những đôi chân ma thuật. Trước hàng thủ không được tổ chức chặt chẽ như Pháp, Tây Ban Nha có thể khoan thủng bất cứ lúc nào.

 

Lâm Lâm (ghi)