05:06 18/05/2017

HLV Ngoại hạng Anh: Bắt đầu thời kỳ kẻ ở người đi

Cuối mùa giải, các CLB Ngoại hạng Anh (Premier League) lục tục sa thải các HLV bởi sự sa sút của CLB. Trong những diễn biến mới nhất, Watford sa thải HLV Walter Mazzarri trong khi HLV Mauricio Pochettino vẫn khẳng định sẽ gắn bó với Tottenham.

Watord sa thải HLV Walter Mazzarri

Vị HLV năm nay 55 tuổi còn tới 2 năm hợp đồng trong bản hợp đồng kéo dài 3 năm hồi 2016. Nhưng hợp đồng không đủ giữ chân Mazzarri. Ông sẽ phải rời đội bóng ngay sau trận đấu cuối mùa gặp Manchester City.

HLV Walter Mazzarri là người đầu tiên phải ra đi. Ảnh: PA

Thông tin được thông báo trên trang web chính thức của CLB chiều 17/5.

Walter Mazzarri đến với Watford sau lần lượt sự ra đi của các HLV Quique Sanchez Flores và  Slavisa Jokanovic dù Watford giành quyền lên chơi Ngoại hạng Anh và ra đi dù Watford vẫn trụ hạng thành công.

Mùa giải tới là mùa giải thứ 3 liên tiếp Watford tiếp tục trụ hạng thành công. Hiện tại đội bóng đang xếp hạng 16 an toàn, dù để thua 5 trận đấu áp chót.

HLV Mauricio Pochettino cam kết ở lại với Tottenham

Mauricio Pochettino vẫn sẽ ở lại với Tottenham mùa giải sau. Tottenham đã bảo vệ vị trí thứ 2 một cách thành công và thêm 1 năm nữa được tham dự Champions League.

Đây đã được xem là một thành công của HLV Mauricio Pochettino và ở giai đoạn cuối mùa, vị HLV người Argentina được xem là có các CLB Barcelona và Inter Milan săn đón.

Ở 2 trận đấu cuối, Tottenham sẽ tiếp Leicester City và đến làm khách ở sân Hull City.

Moyes tiếp tục “cộng khổ” cùng Sunderland

Sunderland chính thức rớt hạng sớm 4 vòng đấu trước khiến số phận của HLV David Moyes tiếp tục đứng trước bờ vực của sự sa thải. Tuy nhiên, Moyes vừa lên tiếng xác nhận sẽ ở lại Sunderland trong vai trò người huấn luyện cho mùa giải sau.

Có sự ở lại của David Moyeskhi đội bóng rớt xuống giải đấu hạng nhất Championship, Sunderland vẫn không khỏi buồn khi cây làm bàn hàng đầu của họ Jermain Defoe lại quyết “giũ áo ra đi” khi nhận “tin dữ”.

Ông Moyes vẫn còn thời hạn của bản hợp đồng kéo dài tới 4 năm với CLB đã có cuộc nói chuyện với ông Ellis Short chủ tịch CLB và giám đốc điều hành Martin Bain về tương lai của CLB vừa phải xuống chơi ở giải đấu dưới.

Sau 37 vòng đấu, Sunderland chỉ có vỏn vẹn 24 điểm, rớt dài ở vị trí cuối bảng xếp hạng với chỉ 6 trận thắng, 6 trận hòa và 25 trận thua, trở thành kẻ lót dường cho hầu hết các đội bóng tại Ngoại hạng Anh.

Minh Đăng/Báo Tin Tức