01:08 03/01/2012

HLV Ferguson ra "tối hậu thư" cho Rooney

Sau khi trừng phạt bộ ba Wayne Rooney, Jonny Evans và Darron Gibson trong trận đấu với Blackburn vừa qua, HLV Alex Ferguson đã có những thông điệp cứng rắn gửi tới tiền đạo chủ lực của đội bóng và những cầu thủ M.U còn lại.

Sau khi trừng phạt bộ ba Wayne Rooney, Jonny Evans và Darron Gibson trong trận đấu với Blackburn vừa qua, HLV Alex Ferguson đã có những thông điệp cứng rắn gửi tới tiền đạo chủ lực của đội bóng và những cầu thủ M.U còn lại.

Trong trận đấu cuối tuần qua với Blackburn, bộ ba nêu trên đã vắng mặt một cách khó hiểu và sau đó, mọi chuyện mới dần lộ ra khi Rooney cùng hai đồng đội đã ra ngoài ăn tối nhân dịp Giáng Sinh nên không đáp ứng được những yêu cầu trong buổi tập sáng hôm sau. Sau khi phạt các cầu thủ này, chiến lược gia Ferguson tiếp tục cảnh báo rằng Rooney sẽ không thể có được phong độ tốt nhất nếu anh không cải thiện được chất lượng trong các buổi tập. Đây có thể xem là một tối hậu thư mà Sir Alex muốn gửi tới Rooney, dù tiền đạo này vẫn sẽ có tên trong danh sách đăng ký thi đấu cho trận gặp Newcastle.


Tiền đạo Wayne Rooney - Ảnh Getty



Phát biểu trước trận đấu, HLV Alex Ferguson chia sẻ:“Wayne sẽ có tên trong danh sách. Chúng tôi có vài buổi tập trong tuần trước và cậu ấy cũng đã vắng một vài buổi tập. Bạn cần phải có thể lực tốt nhất để thi đấu ở giải ngoại hạng. Bạn không thể vắng các buổi tập”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Sirius XM của Mỹ, HLV Ferguson đã không nói quá nhiều tới câu chuyện của Rooney, thay vào đó ông tiếp tục nhắc lại trận thua của đội nhà trước Blackburn: “Chúng tôi phải chơi với một đội hình không ổn định khi có tới 13 hoặc 14 cầu thủ phải ngồi ngoài. Hàng tiền vệ phụ thuộc vào Park Ji Sung còn Rafael mới trở lại. Họ chơi tốt và rất cố gắng song chúng tôi không có đủ kinh nghiệm trong những khu vực nhất định. Đó là một kết quả bất ngờ song cần phải khen ngợi Blackburn, họ đã chiến đấu như mãnh hổ”.

May cho Man United khi đội bóng cùng thành phố Man City đã không thể tận dụng thời cơ này vì cũng để thua 0-1 trước Sunderland. Nhờ vậy, khoảng cách giữa hai đội hiện chưa có nhiều thay đổi: “Tôi cho rằng trận thua của Man City cũng như của chúng tôi. Sunderland đã không còn mạnh như trước, hai tiền vệ của họ không có nhiều cơ hội tấn công song họ đã có được kết quả có lợi nhờ được tổ chức tốt và sự dũng cảm cho tới những phút cuối cùng”.

Nhận định về những diễn biến trong nhóm bốn đội dẫn đầu khi lần lượt hai đội bóng thành phố Manchester đều thua, Chelsea mới thua Aston Villa còn Arsenal rời sân Craven Cottage của Fulham với hai bàn tay trắng, HLV Ferguson cho biết thêm: “Chúng tôi đang bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải. Bạn không muốn bị rơi lại ở nhóm sau trong giai đoạn lượt về. Các đội bóng sẽ chiến đấu quyết liệt hơn để giành điểm vì không đội bóng nào muốn xuống hạng. Tôi nghĩ Tottenham sẽ còn mạnh cho tới khi nào họ giữ được đội hình như hiện nay. Song nếu có cầu thủ nào của họ dính chấn thương, nó sẽ gây ra tác động lớn vì chiều sâu đội hình của Tottenham không thực sự mạnh, họ chỉ có 11 vị trí chính thức hiện nay rất tốt”.



Theo thethaovanhoa.vn