04:11 23/04/2012

Hình ảnh về cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng một

Ngày 22/4, hơn 80% trong tổng số 44,5 triệu cử tri Pháp đã tham gia cuộc bỏ phiếu bầu chọn nhà lãnh đạo đất nước nhiệm kỳ mới. Không có ứng cử viên nào giành quá 50% số phiếu, cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sẽ bước sang vòng 2 vào ngày 6/5 tới.

Ngày 22/4, hơn 80% trong tổng số 44,5 triệu cử tri Pháp đã tham gia cuộc bỏ phiếu bầu chọn nhà lãnh đạo đất nước nhiệm kỳ mới.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ mới nhất cho thấy, ứng cử viên Đảng xã hội (PS) Francois Hollande dẫn đầu với 28,56% phiếu bầu, đẩy đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy, ứng cử viên Liên minh vì Phong trào Nhân dân (UMP) xuống vị trí thứ hai với 27,07% số phiếu. Ông Sarkozy sẽ đối mặt với đối thủ Hollande tại vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2012-2017 vào ngày 6/5.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc bầu cử:


Cử tri Pháp đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng một ngày 22/4

 

PV Lê Hà- Trưởng Phân xã TTXVN tại Pháp, phỏng vấn ông Yves EVARISTE, Phó thị trưởng thành phố Cachan (ngoại ô Paris).

 

Các PV Việt Nam, Pháp và quốc tế tác nghiệp tại trung tâm báo chí Tòa thị chính Pari

 

Báo chí tác nghiệp, đưa tin về bầu cử Tổng thống Pháp vòng một

 

PV TTXVN tác nghiệp tại Tòa Thị chính Pari.

 

Cử tri Pháp và  phóng viên theo dõi công bố kết quả bầu cử Tổng thống Pháp vòng một.



 

Hàng nghìn người ủng hộ ứng cử viên Hollande ăn mừng thắng lợi vòng một trước trụ sở Đảng Xã hội ở trung tâm thủ đô Pari

 

 

Rừng cờ mừng thắng lợi của ông Hollande.



Nhóm PV TTXVN tại Pháp