10:17 26/10/2014

Hình ảnh mới nhất bầu cử Quốc hội Ukraine

Cử tri Ukraine đã đi bỏ phiếu để bầu ra Quốc hội khóa VIII của quốc gia Đông Âu này. Tổng cộng có 29 đảng tham gia cuộc chạy đua giành 450 ghế Quốc hội.

Ngày 26/10, cử tri Ukraine đã đi bỏ phiếu để bầu ra Quốc hội khóa VIII của quốc gia Đông Âu này. Tổng cộng có 29 đảng tham gia cuộc chạy đua giành 450 ghế Quốc hội.

Theo các cuộc thăm dò dư luận, “Liên minh toàn Ukraine vì sự tiến bộ” của Tổng thống Poroshenko đang dẫn đầu với khoảng 30% số phiếu ủng hộ, đứng thứ hai là Đảng Cấp tiến với 12,8% và đứng thứ ba là đảng "Mặt trận nhân dân" với 8,9%.

Một người phụ nữ đi bỏ phiếu từ sớm.

Cựu Thủ tướng Ukraine, bà Yulia Tymoshenko cùng chồng xuất hiện tại điểm bỏ phiếu ở Dnipropetrovsk.


Một người đàn ông trong trang phục quân nhân tại điểm bỏ phiếu ở thị trấn Kramatorsk, Đông Ukraine.


Lãnh đạo Đảng Cấp tiến Oleg Lyashko tại một địa điểm bầu cử ở Kiev.


Người đứng đầu Giáo hội Chính thống Ukraine, Thượng phụ Patriach Filaret tại điểm bầu cử ở thủ đô Kiev.


Cử tri Ukraine bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Kiev. Ảnh: AFP-TTXVN


Bé gái giúp ông bỏ lá phiếu vào thùng.


Một người đàn ông tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên.


Các quan sát viên theo dõi một điểm bỏ phiếu ở Kiev.


Các nhân viên Ủy ban bầu cử khu vực kiểm tra lá phiếu trước bầu cử ở thành phố miền đông Kramatorsk ngày 25/10.


32.000 điểm bỏ phiếu trên lãnh thổ Ukraine và 112 điểm bỏ phiếu ở nước ngoài đã mở cửa để đón 34 triệu cử tri từ 8 giờ sáng 26/10 giờ Ukraine (tức 13h giờ Việt Nam). Các điểm bỏ phiếu này sẽ đóng cửa vào 20 giờ cùng ngày.


Anh Tiếu (Tổng hợp)