06:08 29/06/2012

Hiệu trưởng mầm non “biến mất” cùng 10 tỷ đồng

Bà Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, phường Văn Đẩu, quận Kiến An (Hải Phòng) đã lừa nhiều nạn nhân với số tiền lên đến 10 tỷ đồng rồi biến mất.

Bà Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, phường Văn Đẩu, quận Kiến An (Hải Phòng) đã lừa nhiều nạn nhân với số tiền lên đến 10 tỷ đồng rồi biến mất.

Ngày 19/4/2011, bà Đỗ Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, phường Văn Đẩu, quận Kiến An (Hải Phòng) có đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Hải Phòng làm thủ tục ký kết hợp đồng để cho 15 giáo viên trong trường được vay vốn phục vụ “tiêu dùng cá nhân”.

15 giáo viên đã được phía ngân hàng cho vay với tổng số tiền là 630 triệu. Tuy nhiên, các giáo viên chưa kịp sử dụng thì đã bị bà Ngọc ép phải nộp lại cho nhà trường với lý do ưu tiên mua đồ dùng học tập cho các cháu. Cùng cảnh ngộ còn rất nhiều nạn nhân với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 10 tỷ. Vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ.

Theo cand.com.vn