05:23 06/05/2011

Hiệp sĩ SBC Thị xã Thủ Dầu Một lập công

Khoảng 9 giờ ngày 6/5/2011, CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (Thị xã Thủ Dầu Một) nhận thông tin từ chị Nguyễn Thị Hoa Trà, SV Trường Cao đẳng y tế Bình Dương, bị một thanh niên đi xe máy giật mất giỏ xách

Khoảng 9 giờ ngày 6/5/2011, CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (Thị xã Thủ Dầu Một) nhận thông tin từ chị Nguyễn Thị Hoa Trà, SV Trường Cao đẳng y tế Bình Dương, bị một thanh niên đi xe máy giật mất giỏ xách trong đó có 200 ngàn đồng, 1 chiếc điện thoại và các giấy tờ tùy thân khi đang đạp xe trên đường Lê Hồng Phong, Thị xã Thủ Dầu Một.

Tên Khanh bị "hiệp sĩ" CLB PCTP Phú Hòa di lý về Công an phường Phú Hòa.


Ngay lập tức, các “ hiệp sĩ” của CLB tỏa ra các ngã đường mật phục bắt tên cướp giật. Chỉ hơn 30 phút sau, các “hiệp sĩ” đã bủa vây bắt gọn tên Nguyễn Hoàng Khanh, SN 1982, ngụ tại Xóm Chiếu, Q.4, TP HCM với tang vật gồm 25 CMND, 15 thẻ ATM, 2 giỏ xách, 4 triệu đồng tiền mặt và một con dao bấm chuyên hành nghề bấm để giật giỏ xách. Đối tượng khai đã thực hiện hơn 30 vụ cướp giật trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ ngày 10/4 đến nay.

Quắch Lắm