07:22 18/07/2011

Hiệp sĩ Bình Dương bắt hai đối tượng có lệnh truy nã

Chiều 18/7, chỉ sau một giờ ra mắt, các hiệp sĩ thuộc Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã lập công.

Chiều 18/7, chỉ sau một giờ ra mắt, các hiệp sĩ thuộc Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã lập công.

Theo hiệp sĩ Trần Hoàng Anh, Đội trưởng đội phòng chống tội phạm phường Hiệp Thành: Lúc 15 giờ 3 phút cùng ngày, chỉ sau 1 tiếng khi đội “săn bắt cướp, phòng chống tội phạm” phường Hiệp Thành ra mắt, các hiệp sĩ đã nhận tin nóng của một sinh viên ở trọ trên địa bàn báo mất chiếc xe gắn máy mang biển số kiểm soát 77H1-001.08. Ngay lập tức, các hiệp sĩ phường Hiệp Thành ra quân phong tỏa các ngả đường và tóm gọn tên Nguyễn Văn Phát, SN 1975, ở phường 8, quận 4, TP. HCM đã bẻ khóa xe của anh Nguyễn Thanh Lầu, sinh viên trường Đại học Bình Dương. Tên Nguyễn Văn Phát ngay sau đó được phía Công an nhận diện là đối tượng bị Công an TP. HCM phát lệnh truy nã vì tội trộm cướp kinh hoàng trên địa bàn thành phố.
Tiếp tục lập công, c ác hiệp sĩ phường Hiệp Thành bắt được đối tượng Nguyễn Tấn Duy (SN 1992) là tội phạm bị truy nã liên quan đến một vụ cướp táo tợn trên địa bàn xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, đang lẩn trốn ở khu ký túc xá sinh viên.

Cả hai đối tượng bị bắt đều là tội phạm bị truy nã, đã được bàn giao cho Công an phường Hiệp Thành. Chiều cùng ngày, đã di lí cả hai đối tượng về trại giam Công an thị xã Thủ Dầu Một để phục vụ công tác điều tra.

Dương Chí Tưởng