02:16 16/02/2012

Hiếp dâm trẻ em, lãnh án tù chung thân

Sáng 16/2, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1956 trú tại thôn Phục Thiện, xã Hồng Tiến, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) tù chung thân về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Sáng 16/2, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1956 trú tại thôn Phục Thiện, xã Hồng Tiến, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) tù chung thân về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Vinh là hàng xóm của gia đình cháu N.T.G (sinh năm 1998, cùng thôn), thỉnh thoảng cháu G vẫn hay sang nhà Vinh chơi. Vào khoảng tháng 3/2010, Vinh nảy sinh ý đồ xấu nên đã 2 lần tổ chức chiếu phim có nội dung kích dục nhằm dụ dỗ cháu G quan hệ tình dục và đã nhận được sự đồng thuận.
Từ tháng 3/2010 đến 4/2011, Vinh đã nhiều lần quan hệ tình dục với cháu G tại nhà riêng, mỗi lần đều cho cháu 30.000 đồng hoặc bánh kẹo.

Sự việc chỉ được phát giác khi ngày 18/4/2011 cháu G bị đau bụng dữ dội, sau khi chuyển lên bệnh viện đa khoa thị xã Chí Linh, cháu đã được chẩn đoán sẩy thai. Lo sợ trước hành vi phạm tội, ngày hôm sau, Nguyễn Văn Vinh đã bỏ trốn tới Thái Nguyên và được anh trai là ông Phạm Văn Tiến đưa tới công an phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để đầu thú.

Do lúc quan hệ tình dục, cháu G mới chỉ được 11 tuổi 9 tháng, xét thấy hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Vinh là đặc biệt nghiêm trọng, làm băng hoại đạo đức, gây dư luận xấu trong xã hội, tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt bị cáo tù chung thân. Ngoài ra, bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân theo quy định của pháp luật.


TTXVN/Tin Tức