09:10 09/09/2011

Hiến tặng bức sắc phong thời Hậu Lê niên hiệu Đức Long thứ 4 (1632)

Sáng 8/9, anh Bùi Văn Quang, cán bộ chuyên trách công đoàn ngành giao thông vận tải tỉnh Nam Định, Hội viên CLB UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật Việt Nam tại Nam Định, đã hiến tặng Bảo tàng Nam Định một bức sắc phong thời Hậu Lê niên hiệu Đức Long thứ 4 (1632).

Sáng 8/9, anh Bùi Văn Quang, cán bộ chuyên trách công đoàn ngành giao thông vận tải tỉnh Nam Định, Hội viên CLB UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật Việt Nam tại Nam Định, đã hiến tặng Bảo tàng Nam Định một bức sắc phong thời Hậu Lê niên hiệu Đức Long thứ 4 (1632).

Bản sắc phong này có kích thước 113 x 46,2 cm, làm bằng giấy dó có màu vàng nhạt, trang trí hình rồng, mây, hoa văn chấm phủ nhũ bạc. Đây là sắc phong cho Chương Khánh Công, trước đã được ban tặng là Huy Gia Viên Ý Tuy Phúc Hoằng Hưu Diễn Khánh Dụ Vương, nay ban thêm 4 mỹ tự là: Dục Đức Mậu Công.

Ngoài ra, nhà sưu tập cổ vật nghiệp dư này còn trao tặng cho Đảng ủy, chính quyền và nhân dân phường Ninh Phong, TP Ninh Bình, 3 bản sắc phong cổ có giá trị khác bao gồm: 1 sắc phong của vua Thiệu Trị triều Nguyễn năm 1844, 2 sắc phong của vua Khải Định năm 1917 và năm 1924. Đây là những bản sắc phong đã bị thất lạc 70-80 năm nay và được anh Bùi Văn Quang đã sưu tầm được và lưu giữ cẩn thận từ nhiều năm nay.
 
Hữu Chiến