12:10 11/12/2011

Hezbollah cáo buộc CIA tuyển gián điệp qua Đại sứ quán Mỹ ở Libăng

Theo hãng tin Tân Hoa, Phong trào vũ trang Hezbollah của người Hồi giáo dòng Shiite ở Libăng vừa cho biết CIA đã sử dụng tòa Đại sứ quán Mỹ ở Awkar, phía Bắc thủ đô Beirut, làm nơi tuyển mộ gián điệp để theo dõi phong trào này.

Theo hãng tin Tân Hoa, Phong trào vũ trang Hezbollah của người Hồi giáo dòng Shiite ở Libăng vừa cho biết CIA đã sử dụng tòa Đại sứ quán Mỹ ở Awkar, phía Bắc thủ đô Beirut, làm nơi tuyển mộ gián điệp để theo dõi phong trào này.

các thành viên Hezbollah tại Libăng. Ảnh Internet

Theo kênh truyền hình "Al- Manar" của Hezbollah, CIA đã chỉ đạo một nhóm 10 sĩ quan CIA trong vỏ bọc các nhà ngoại giao của Đại sứ quán Mỹ và từng hoạt động ở Libăng trong khoảng thời gian 3 năm. Các sĩ quan CIA nêu trên, trong đó có cả phụ nữ, đã thực hiện nhiệm vụ tuyển mộ các điệp viên Libăng để thu thập tin tức về của Hezbollah, trong đó có thông tin về các quan chức, các tay súng, địa chỉ các kho vũ khí của Hezbollah.

Hồi tháng 11 vừa qua, các quan chức Mỹ đã thừa nhận một nhóm điệp viên CIA tại Libăng đã bị Hezbollah bắt giữ hồi đầu năm nay, gây thiệt hại cho các hoạt động của CIA nhằm vào Hezbollah - phong trào vốn bị Oasinhtơn coi là tổ chức khủng bố./.

TTXVN/ Tin Tức