05:22 05/05/2015

Hết lòng vì sự nghiệp trồng người

Cô giáo Hoàng Thị Mai, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Đạo, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng (Cao Bằng) là một cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, một tấm gương tiêu biểu của ngành giáo dục thành phố, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Cô giáo Hoàng Thị Mai, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Đạo, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng (Cao Bằng) là một cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, một tấm gương tiêu biểu của ngành giáo dục thành phố, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.


Tốt nghiệp Trường Trung cấp Sư phạm Cao Lạng, cô giáo Mai (sinh năm 1961, người dân tộc Nùng) nhận công tác xóa mù chữ tại xóm Khuổi Bốc, xã Bảo Toàn (Bảo Lạc). Đến năm 1988, khi dạy học tại Trường Tiểu học Hưng Đạo, cô luôn được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, năm nào cũng có học sinh đoạt giải cấp huyện, cấp tỉnh. Năm 2001, cô được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng, đến năm 2005, làm Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

Trải qua nhiều cương vị công tác, cô Mai luôn tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu và là tấm gương cho tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường noi theo. Cô Mai tâm sự: “Tôi luôn cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; cùng cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện hiệu quả các phong trào và các cuộc vận động của ngành, cũng như của chính quyền địa phương.

Cô Mai quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn. Bản thân cô Mai đưa ra nhiều giải pháp, sáng kiến được ngành giáo dục và đào tạo thành phố đánh giá cao, như: “Giải pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học”; “Một số giải pháp xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học”... Với sự lãnh đạo sáng tạo, hiệu quả của cô giáo Hoàng Thị Mai và Ban Giám hiệu nhà trường, tập thể Trường Tiểu học Hưng Đạo luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, giữ vững danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia mức độ I, đang phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức độ II và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục, dù ở cương vị nào, cô Mai cũng được tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh kính trọng, yêu mến. Với những cố gắng, nỗ lực trong sự nghiệp trồng người, 14 năm liền, cô Mai đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đặc biệt, năm 2013, cô được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2014, cô giáo Mai vinh dự được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. 

Bài và ảnh: Công Hải