07:17 12/07/2011

Hé mở nguyên nhân vụ đắm tàu Bulgaria của Nga trên sông Vônga

Theo Hãng tin Interfax, Ủy ban điều tra Nga (IC) vừa thông báo nguyên nhân vụ đắm tàu Bulgaria trên sông Vônga là do sự kết hợp của nhiều yếu tố: tàu quá cũ kỹ, trục trặc động cơ và thời tiết xấu.

* Nga tiến hành quốc tang tưởng niệm các nạn nhân

Theo Hãng tin Interfax, Ủy ban điều tra Nga (IC) vừa thông báo nguyên nhân vụ đắm tàu Bulgaria trên sông Vônga là do sự kết hợp của nhiều yếu tố: tàu quá cũ kỹ, trục trặc động cơ và thời tiết xấu.

(ảnh chụp qua truyền hình) Chiếc tàu bị chìm ngày 10/7. THX/TTXVN

IC cho biết động cơ trái của tàu Bulgaria đã bị trục trặc nhưng tàu vẫn khởi hành vào hôm Chủ nhật định mệnh vừa qua. Con tàu đã bị nghiêng phải, trong khi thời tiết xấu (gió to, mưa lớn), cộng thêm cửa sổ ở boong dưới mở khiến nước dễ dàng tràn vào bên trong gây chìm tàu chỉ trong vòng 8 phút. Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết tàu Bulgaria không được phép lưu hành và chủ tàu chưa có giấy phép lưu hành.

Liên quan tới sự cố này, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vừa tuyên bố để quốc tang trong ngày 12/7 tưởng niệm các nạn nhân trong vụ đắm tàu Bulgaria trên sông Vônga cách đó hai ngày. Trong một tuyên bố, Tổng thống Métvêđép cũng đề nghị tiến hành một đợt tổng kiểm tra an toàn giao thông trên phạm vi toàn quốc. Theo ông, vẫn còn tồn tại khá nhiều tàu dân sự đã quá cũ kỹ và không đáp ứng các quy định về an toàn trong lưu thông. Trước đó, Tổng thống Medvedev và Thủ tướng Vladimia Putin đã gửi lời chia buồn tới thân nhân những người thiệt mạng.

Nhân viên cứu trợ nỗ lực tìm kiếm người sống sót trong vụ đắm thuyền. AFP/TTXVN

Tại một cuộc họp với Tổng thống Métvêđép ngày 11/7, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga xác nhận ít nhất 58 người, trong đó có 5 trẻ em và 39 phụ nữ, đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu Bulgaria trên sông Vônga hôm 10/7. Bộ này nhận định con số thương vong sẽ tiếp tục tăng và khoảng 80 người mất tích có rất ít cơ hội sống sót. Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Sergei Shoigu cho biết có tới 208 người đi trên con tàu bị nạn này, trong khi sức chứa tối đa của con tàu là 120 người. Có 25 hành khách đã "trốn vé" lên tàu. Ông Sôigu cho biết bất chấp thời tiết mưa bão, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn được tiến hành liên tục.

Các thông tin trước đó cho biết có 185 người trên tàu khi tai nạn xảy ra, 80 người đã được tàu Arabella đi ngang qua cứu thoát và khoảng 100 người khác mất tích. Lực lượng cứu hộ vừa phát hiện thi thể khoảng 50 trẻ em trong phòng nhạc của tàu Bulgaria xấu số.

Tàu Bulgaria 56 tuổi đã bị đắm vào chiều 10/7 trên sông Vônga khi đang trên hành trình du lịch trở về Kazan thuộc nước Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga. Địa điểm tàu chìm cách bờ 3 km và ở độ sâu 20 mét. Ngay sau vụ tai nạn đường thủy thảm khốc này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Igor Levitin cho biết Nga đã thắt chặt hơn nữa các quy định về an toàn giao thông đường thủy.