01:16 30/01/2015

Hé mở danh sách quan chức, cá nhân Nga bị EU cấm vận

Cuộc họp của Ngoại trưởng các nước EU đã đi tới quyết định mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Ngày 29/1, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu đã nhất trí mở rộng danh sách trừng phạt các cá nhân người Nga liên quan đến khủng hoảng Ukraine.

Danh sách này được thảo luận tiếp vào ngày 9/2 tới và sẽ được các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) công bố tại cuộc họp thượng đỉnh được tổ chức 3 ngày sau đó.

Toàn cảnh phiên họp Ngoại trưởng các nước EU hôm 29/1 tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Europa.au


Những cá nhân bị cấm vận vì lý do “có lỗi trong việc đe dọa hay hủy hoại chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”. Họ sẽ bị cấm nhập cảnh, phong tỏa tài sản.

Tờ Người quan sát EU (EUobserver) đã tiếp xúc với các quan chức Mỹ, EU tại Brussels, Kiev, Washington để tìm hiểu về danh sách này. Dưới đây là những quan chức, cá nhân có thể nằm trong diện bị cấm vận.

1. Các quan chức chính quyền

Igor Shuvalov – Phó Thủ tướng thứ nhất
Sergei Shoigu – Bộ trưởng Quốc phòng
Grigory Karasin – Thứ trưởng Ngoại giao
Sergei Ivanov – Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống
Nikolai Nikiforov – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Elvira Nabiullina – Thống đốc Ngân hàng Trung ương
Konstantin Dolgov – Phái viên Bộ Ngoại giao về nhân quyền
Alexander Bastrykin – Giám đốc Ủy ban điều tra, Văn phòng Tổng công tố
Vladimir Markin – Công tố viên
Aleksei Pushkov - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga
Irina Yarovaya – Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng Duma Quốc gia Nga
Roman Khudiakov – Nghị sĩ
Franz Klintsevich – Nghị sĩ
Viktor Palagin – Trưởng đại diện Cơ quan an ninh Liên bang (FSB) tại Crimea

2. Những người thân cận với Tổng thống Vladimir Putin
Alexey Miller – Chủ tịch Tập đoàn Gazprom
Igor Sechin – Chủ tịch Tập đoàn dầu lửa Rosneft
Vladimir Yakunin – Người đứng đầu ngành đường sắt Liên bang
Suleyman Kerimov – Tỉ phú doanh nhân
Igor Kesaev – Người đứng đầu tập đoàn vũ khí Degtiariov
Oleg Boyko – Trùm tài phiệt sổ xố
Sergey Beim – Giám đốc điều hành công ty ChornomorNaftoGaz ở Crimea

3. Một số lựa chọn khác

Margarita Simonyan – Người đứng đầu tập đoàn báo chí RT, Tổng biên tập tờ Rossiya Segodnya
Mikhail Porechenkov – Đạo diễn, diễn viên nổi tiếng
Alexander Dugin – Nhà lý luận theo đường lối cực hữu
Nikita Mikhalkov  - Nhà làm phim
Zurab Chachvadze – Chủ tịch Quỹ St.Basil the Great
Aleksandr Grishunin – Giám đốc điều hành Quỹ St.Basil the Great
Aleksandr Ferbert – Người đứng đầu quỹ Những người Donbass yêu nước

Tờ EUobserver nhận định: Ít có khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu bị liệt vào danh sách cuối cùng, do ông vẫn có các tuộc tiếp xúc thường xuyên với đồng cấp người Mỹ Chuck Hagel. Tương tự vậy là trường hợp của Phó thủ tướng Igor Shuvalov, Thứ trưởng Ngoại giao Grigory Karasin, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga Aleksei Pushkov - những quan chức cấp cao, chưa phù hợp cho việc bị “cấm vận” tại thời điểm hiện nay.


HT (Theo Euobserver)