09:11 29/09/2014

Hé lộ về cuộc sống tại thủ phủ IS ở Syria

Raqqa nằm ở phía Bắc Syria hiện nay đang trở thành tâm điểm chú ý của thế giới và đã trở thành mục tiêu không kích của Mỹ bởi thành phố này là thành trì nơi tập trung quyền lực của IS. Dưới đây là nhữnh hình ảnh hé lộ về cuộc sống của những người dân tại đây.

Raqqa nằm ở phía Bắc Syria hiện nay đang trở thành tâm điểm chú ý của thế giới và đã trở thành mục tiêu không kích của Mỹ bởi thành phố này là thành trì tập trung quyền lực của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Dưới đây là nhữnh hình ảnh hé lộ về cuộc sống của người dân tại nơi do IS cai quản.

Chiến binh IS diễu hành trên đường phố Raqqa.


Một con phố tại Raqqa.


Chiến binh IS thông báo về chiến dịch không kích của Mỹ.


Một chiến dịch tiêu hủy thuốc lá của IS tại Raqqa.


IS đã chiếm giữ được Raqqa từ tay Mặt trận al Nursa vào tháng 5/2013, từ thời điểm này, IS thành lập một chính quyền riêng biệt để quản lý thành phố với khoảng 220.000 dân.

Bộ máy chính quyền quản lý và đơn vị quân sự tại đây được vận hành riêng biệt, các tay súng IS được nhận lương từ một Bộ được gọi là “Tài chính Hồi giáo”.

Nhiều chuyên gia nước ngòai đã được thuê đến Raqqa để trở thành các bộ trưởng, điển hình như một tiến sĩ người Tunisie phụ trách tuyền thông, một kỹ sư Ai Cập là Bộ trưởng dầu mỏ…

Không cảm nhận được sự tồn tại của các tay súng khủng bố, trẻ em vẫn hồn nhiên vui đùa trong công viên.


Một nhóm nữ sinh Hồi giáo với trang phục kín đáo từ đầu tới chân.


Người dân Raqqa sơ tán khi có thông báo về không kích.


Một cửa hàng vải tại Raqqa.


Hiện nay Raqqa đang được IS biến thành “lò” đào tạo thế hệ chiến binh Hồi giáo mới, vì vậy trẻ em tại đây được học chương trình giáo dục về đạo Hồi nghiêm khắc.

Hãng tin NBC News dẫn lời một người dân tại Raqqa cho biết IS quy định phụ nữ tại Raqqa phải mặc trang phục che kín từ đầu tới chân. Cũng theo người dân này, nền giáo dục dưới sự quản lý của IS cũng hoàn toàn khác biệt, một số môn học xã hội bị cấm do không phù hợp với Đạo Hồi do vậy nhiều trường học đã phải thay đổi chương trình giảng dạy vì sự ngăn cấm này.


Một cuộc diễu hành của chiến binh IS.


Hãng tin Reuters dẫn lời một chiến binh tại Raqqa cho biết cứ 3 ngày thành phố này lại đón 1.000 người đến đầu quân cho IS, trong đó có rất nhiều công dân nước ngoài. Gần đây đã có nhiều hình ảnh về các chiến binh của IS là người Nam Phi, Pháp, Hà Lan, Australia đã được đăng tải trên mạng truyền thông.


Trong ảnh là những người đàn ông cầu nguyện bên ngoài một cửa hàng. Nam giới tại Raqqa bị bắt buộc phải để râu và phải tiến hành cầu nguyện đúng giờ, vào thời gian cầu nguyện tất cả các cửa hàng sẽ phải đóng cửa.


Chiến binh IS điều khiển giao thông tại Raqqa.


Nhiều chiến binh IS sử dụng ngựa làm phưong tiện đi lại.


Những người bán hàng rong tại Raqqa.



Hà Linh
(Theo Reuters)