07:22 18/07/2014

HĐBA LHQ ra tuyên bố vụ rơi máy bay MH17

HĐBA LHQ đã kêu gọi tiến hành “một cuộc điều tra quốc tế đầy đủ, triệt để và độc lập” về vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia gặp nạn trên bầu trời Ukraine, đồng thời hối thúc tất cả các bên cho phép các nhân viên điều tra tiếp cận hiện trường máy bay rơi.

Ngày 18/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã kêu gọi tiến hành “một cuộc điều tra quốc tế đầy đủ, triệt để và độc lập” về vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia gặp nạn trên bầu trời Ukraine, làm 298 người trên máy bay thiệt mạng, đồng thời hối thúc tất cả các bên cho phép các nhân viên điều tra tiếp cận hiện trường máy bay rơi.     

Trong một tuyên bố được nhất trí trên cơ sở đồng thuận, HĐBA cũng kêu gọi có một “sự giải trình thỏa đáng” về thảm kịch này. Tuyên bố trên do Anh soạn thảo với hy vọng có thể được HĐBA thông qua trong ngày 17/7, nhưng Nga đã đề nghị có thêm thời gian để xem xét văn bản này trước khi nhất trí.     

Hiện trường vụ tai nạn máy bay Malaysia ở Ukraine.


Trước đó, phát biểu trên kênh truyền hình “Russia-24”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cần tuyên bố ngay lập tức bắt đầu cuộc điều tra mở và không thiên vị về vụ tai nạn máy bay khủng khiếp ở Ukraine.     

Ngoại trưởng Lavrov nói: “Chúng tôi ủng hộ tuyên bố thống nhất của HĐBA LHQ, theo đó bày tỏ chia buồn sâu sắc nhất đối với tất cả những người đã mất thân nhân, Chính phủ Malaysia. Tôi tin tưởng điều này sẽ được thực hiện. Có lẽ HĐBA có trách nhiệm tuyên bố ngay lập tức bắt đầu cuộc điều tra mở, độc lập, không thiên vị và tự do. Chúng tôi cũng ủng hộ quyết định như vậy trong khuôn khổ OSCE”. Ông cũng cho biết Nga sẽ không lấy hộp đen của chiếc Boeing 777 bị rơi, cho rằng việc phân tích hộp đen máy bay là công việc của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).      

Theo các chuyên gia được hãng tin Nga dẫn lời, khí tài của quân đội Ukraine có từ thời Xô Viết và việc sử dụng các vũ khí này trong chiến dịch quân sự tại Donbass, vốn đang ở giai đoạn rất ác liệt, có thể đã dẫn tới tái hiện thảm họa máy bay Tu-154 của Nga, vốn bị tên lửa S-200 của Ukraine bắn hạ trên bầu trời Biển Đen trong một cuộc tập trận năm 2001 làm 78 người thiệt mạng, trong đó có 66 hành khách.

Hãng hàng không Malaysia đã xin phép Ukraine cho máy bay MH17 bay cao hơn      

Tối cùng ngày, hãng hàng không Malaysia Airlines tiết lộ hãng này đã thông báo với nhà chức trách Ukraine về kế hoạch bay của chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 bị rơi hôm 17/7, theo đó đề nghị được bay ở độ cao 35.000 feet (10,668 km – gần với độ cao lý tưởng nhất) trên khắp không phận Ukraine, nhưng đã được cơ quan kiểm soát không lưu nước này hướng dẫn bay ở độ cao 33.000 feet (10,058 km) khi bay vào không phận Ukraine.     

Hãng hàng không của Malaysia cũng cho biết đã xác minh được gần hết số hành khách trên chuyến bay MH17 bị rơi ở Ukraine, ngoại trừ 4 người chưa xác định được quốc tịch. Theo đó, trên chuyến bay này có 189 người Hà Lan, 29 người Malaysia, 27 người Australia, 12 người Indonesia, 9 người Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines, 1 người Canada và 1 người New Zealand.    

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Interfax-Ukraine dẫn lời cố vấn của Tỉnh trưởng Donetsk, miền Đông Ukraine, ông Kostyantyn Batovsky cho biết cơ quan tình trạng khẩn cấp nước này đã tìm thấy 2 chiếc hộp đen tại hiện trường chiếc máy bay của Malaysia bị rơi. Ông Batovsky khẳng định: “Cơ quan tình trạng khẩn cấp của chúng tôi đã tìm thấy 2 chiếc hộp đen, nhưng tôi không có thông tin về việc các hộp đen này hiện đang ở đâu”.


TN
(Reuters)