03:23 05/03/2012

Hậu Giang: Sẽ xây dựng xong 816 căn nhà cho người nghèo vào cuối tháng 5/2012

Thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ - TTg (thường gọi là nhà 167), năm 2012 tỉnh Hậu Giang có kế hoạch xây dựng 816 căn nhà hỗ trợ người nghèo với kinh phí gần 17 tỷ đồng trong năm 2012.

Thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ - TTg (thường gọi là nhà 167), năm 2012 tỉnh Hậu Giang có kế hoạch xây dựng 816 căn nhà hỗ trợ người nghèo với kinh phí gần 17 tỷ đồng trong năm 2012.

Toàn tỉnh Hậu Giang có trên 7.000 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 167. Ba năm qua, tỉnh đã hoàn thành được hơn 6.000 căn nhà, giúp người nghèo ổn định chỗ ở. Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang, ngoài mức hỗ trợ của Nhà nước (mức chung 12,2 triệu đồng/hộ; 13,4 triệu đồng/hộ đối với vùng khó khăn) và vốn huy động của Ủy ban mặt trận Tổ quốc ở các địa phương (5 triệu đồng/hộ), những người nghèo được hỗ trợ về nhà ở của tỉnh còn được vay tín dụng ưu đãi và huy động từ người thân, nên các căn nhà 167 thường có giá trị trên 30 triệu đồng/căn, có diện tích 32 - 36 m2, đảm bảo “3 cứng” ở mái, khung và nền.

Ông Trần Thành Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết: Trong tháng 2, các địa phương đã hoàn chỉnh việc bình xét các đối tượng được hỗ trợ về nhà ở, trong đó ưu tiên hỗ trợ hộ gia đình có công cách mạng, cựu chiến binh, dân tộc thiểu số, người già neo đơn. Trong tháng 3 và tháng 4, các nơi sẽ triển khai xây dựng nhà. Dự kiến đến 30/4 sẽ hoàn thành ít nhất 90% và hoàn tất vào cuối tháng 5/2012.

Nguyễn Xuân Dự