06:23 12/06/2015

'Hat-trick Vàng' của cô gái 'thành Nam'

Nguyễn Thị Huyền tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trên đường chạy khi xuất sắc giành HCV nội dung 400m với thời gian 52 giây, đạt chuẩn Olympic 2016. Đây là tấm HCV thứ 3 tại SEA Games 28 của cô gái quê Nam Định.

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 7 tại SEA Games 28, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trên đường chạy. Ở buổi chiều ngày 12/6, nữ VĐV quê Nam Định này đã xuất sắc giành HCV nội dung 400m với thời gian 52 giây. Với thành tích này, Nguyễn Thị Huyền một lần nữa đạt chuẩn Olympic 2016. Đây cũng là tấm HCV thứ 3 của Huyền tại SEA Games 28.

Nguyễn Thị Huyền (giữa) về nhất nội dung 400m nữ.


Năm nay Liên đoàn điền kinh thế giới không quy định chuẩn A hay B mà chỉ xét chuẩn chung dựa trên kết quả tại những giải đấu chính thức tính từ ngày 1/5/2015 đến 2/7/2017, và SEA Games 28 được tính là một giải đấu chính thức.

Ở nội dung 400m nữ, chuẩn dự Thế vận hội Olympic 2016 là 52 giây và thành tích của Nguyễn Thị Huyền lập được đã giúp cô có được tấm vé tới đấu trường danh giá này. Trước đó, ở nội dung 400m rào ngày 11/6, VĐV của “thành Nam” cũng đã đoạt chuẩn dự Olympic 2016 với thành tích là 56 giây 15, đồng thời phá kỷ lục SEA Games đã tồn tại 20 năm.

Ở nội dung này, chuẩn dự Thế vận hội Olympic 2016 là 56 giây 20. Như vậy, Huyền đã có được 2 vé chính thức đến Olympic 2016. Ở nội dung 4x400m tiếp sức, cô cùng 3 đồng đội phá kỷ lục tồn tại 24 năm ở khu vực. Với những thành tích đạt được, Nguyễn Thị Huyền chính là gương mặt tỏa sáng nhất của điền kinh Việt Nam tại kỳ đại hội 2015.

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 7, ngoài tấm HCV của Nguyễn Thị Huyền, điền kinh đã không tiếp tục thi đấu thành công như ngày hôm trước và chỉ giành thêm được những tấm HCB. Kết thúc các nội dung thi đấu tại SEA Games 28, điền kinh Việt Nam giành tổng cộng 11 HCV, đứng thứ 2 toàn đoàn và chỉ xếp sau đoàn Thái Lan. 

Với thành tích đặc biệt xuất sắc của mình tại SEA Games 28 khi giành đến 8 HCV cá nhân và 8 lần phá kỷ lục SEA Games chỉ trong một kỳ đại hội, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã được tặng căn hộ 70 m2 trị giá 1,1 tỷ đồng thuộc dự án khu căn hộ Tri Thức Trẻ The Art tại TP Hồ Chí Minh.

Căn hộ này đang trong giai đoạn thi công và sẽ được bàn giao cho nữ kình ngư 19 tuổi, sau 18 tháng nữa. Bên cạnh đó, theo quy định thưởng thành tích theo chế độ của ngành thể thao, Ánh Viên sẽ được thưởng 405 triệu đồng cho 10 tấm huy chương, ở đó mỗi chiếc HCV được thưởng 45 triệu, HCB được 25 triệu và 20 triệu cho HCĐ. Ánh Viên còn nhận thêm 120 triệu đồng tiền thưởng cho 8 kỷ lục SEA Games.

Đáng chú ý trong ngày thi đấu là tấm HCV của đội tuyển taekwondo ở nội dung biểu diễn đồng đội nữ. Sau khi kết thúc phần thi, các trọng tài cho các cô gái Việt Nam 7,830 điểm, giành HCB, trong khi đó HCV thuộc về tuyển Thái Lan với 7,900 điểm.

Thấy có sự không thống nhất trong việc chấm điểm, ban huấn luyện đội tuyển taekwondo nữ đã khiếu nại với Ban tổ chức. BTC xác định trọng tài đã chấm điểm nhầm cho Thái Lan và cho 2 đội thi đấu lại bài biểu diễn thứ 2. Ở bài thi đấu lại, tuyển taekwondo nữ Việt Nam xuất sắc đạt 8,130 điểm và giành HCV, Thái Lan chỉ giành được 8,030, đoạt HCB.  

Ở cuối ngày thi đấu, trong trận chung kết taekwondo hạng cân dưới 46kg nữ, võ sỹ 18 tuổi Trương Thị Kim Tuyền đã đánh bại võ sĩ Philippines Irene Bermejob 19 - 7 để mang về cho thể thao Việt Nam tấm HCV thứ 62.

Ngày 12/6, Đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm được 5 HCV. Với thành tích này, Việt Nam đã tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng tổng. Với những thành công của môn điền kinh, Thái Lan đã vươn lên dẫn đầu, đẩy đoàn chủ nhà Singapore xuống đứng thứ 2.




Minh Đăng