03:13 16/03/2015

Hàn-Trung đàm phán cấp thứ trưởng ngoại giao

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Kyung-soo có cuộc thảo luận với Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Ngày 16/3, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Kyung-soo phụ trách các vấn đề chính trị có cuộc thảo luận với Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu về chương trình hạt nhân của Triều Tiên và các vấn đề song phương.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Kyung-soo (phải) gặp Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu. Ảnh: Yonhap


Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, cuộc thảo luận diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Lưu Kiến Siêu tới Hàn Quốc kéo dài 4 ngày, từ 15/3. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên kể từ khi ông đảm nhận cương vị phụ trách quan hệ giữa Trung Quốc với Hàn Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản hồi tháng 7/2014.

Theo các nguồn tin ngoại giao, tại cuộc gặp lần này hai bên sẽ thảo luận khả năng triển khai Hệ thống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc và việc Hàn Quốc tham gia Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc đề xuất.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc tháng trước, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinken đã đề cập việc triển khai THAAD, cho đây là hệ thống phòng thủ hữu ích đối phó các mối đe dọa từ Triều Tiên. Trung Quốc đã lên tiếng phản đối kế hoạch này.

Về AIIB, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra sáng kiến thành lập ngân hàng này tại Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2013 với mục tiêu giảm bớt phụ thuộc tài chính vào Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trong các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

Hàn Quốc vẫn đang cân nhắc kế hoạch tham gia AIIB sau khi Bắc Kinh thông báo thời hạn để trở thành thành viên sáng lập ngân hàng là cuối tháng Ba này. Hồi tuần trước, Anh là quốc gia phương Tây đầu tiên công bố kế hoạch tham gia AIIB. Trong khi đó, Mỹ đã bày tỏ quan ngại về AIIB, viện dẫn lý do thiếu minh bạch trong quá trình ra quyết định.

Chuyến thăm Hàn Quốc của ông Lưu Liến Siêu trùng thời điểm chuyến thăm của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel đến Seoul ngày 15/3. Dự kiến ông Russel sẽ gặp Thứ trưởng Lee Kyung-soo thảo luận các vấn đề cùng quan tâm và tái khẳng định sự liên minh chặt chẽ giữa hai nước.


TTXVN/Tin tức