02:13 05/02/2015

Hàn-Mỹ tập trận chung với tàu ngầm hạt nhân

Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung dự kiến diễn ra trong 3 ngày, động thái được cho rằng sẽ gây phản ứng gay gắt từ phía CHDCND Triều Tiên.

Ngày 5/2, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung dự kiến diễn ra trong 3 ngày, động thái được cho rằng sẽ gây phản ứng gay gắt từ phía CHDCND Triều Tiên.

Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Olympia, số hiệu SSN-717, thuộc lớp Los Angeles, với khoảng 120 thủy thủ.

Binh sĩ Hàn Quốc trong một buổi tập trận. Ảnh: AFP


Phát ngôn viên lực lượng Hải quân Mỹ Arlo Abrahamson cho biết: "Mục đích của cuộc tập trận là nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến, hợp tác và củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu của hải quân hai nước". Bên cạnh đó, ông còn nhấn mạnh: "Đây là cuộc tập trận thông thường, diễn ra định kỳ theo kế hoạch".

Tham gia cuộc tập trận lần này, tàu ngầm USS Olympia của Mỹ và các tàu hải quân Hàn Quốc sẽ tập trung diễn tập khả năng phát hiện tàu ngầm và tàu nổi của đối phương trong vùng biển gần bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Triều Tiên luôn coi tất cả các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là hành động khiêu khích xâm lược và liên tục yêu cầu hủy bỏ những cuộc tập trận này.

Trong một diễn biến khác, ngày 5/2, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã lệnh cho quân đội nước này duy trì trạng thái sẵn sàng để ngăn chặn mọi hành động khiêu khích tiềm tàng từ Triều Tiên trong bối cảnh quan hệ hai miền tiếp tục căng thẳng.

Trong cuộc họp an ninh với các quan chức hàng đầu tại Văn phòng Tổng thống, bà Park Geun-hye nhấn mạnh: “Chúng ta cần ngăn chặn các hành động khiêu khích của Triều Tiên bằng việc duy trì sự sẵn sàng của quân đội”. Bà cũng cáo buộc Triều Tiên gây ra các mối đe dọa khi gắn điều kiện cho các cuộc đàm phán với Hàn Quốc.

Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên đã trở nên khó lường sau vụ Bình Nhưỡng bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công mạng vào hãng phim Sony Pictures của Mỹ. Mặc dù phủ nhận mọi trách nhiệm, song Triều Tiên cho rằng vụ tấn công này là “hành động chính đáng”.


TN (Theo AFP)