10:16 21/10/2012

Hành xác tại lễ hội ăn chay kinh dị ở Thái Lan

Hàng ngàn người đã đổ về đảo Phuket của Thái Lan hàng năm tham dự lễ hội ăn chay và có dịp toát mồ hôi khi xem cộng đồng người Trung Hoa thiểu số ở đây hành xác trong ngày lễ.

Hàng ngàn người đã đổ về đảo Phuket của Thái Lan hàng năm tham dự lễ hội ăn chay và có dịp toát mồ hôi khi xem cộng đồng người Trung Hoa thiểu số ở đây hành xác trong ngày lễ.


Họ đâm các vật bằng kim loại như dao, súng, kiếm qua má, môi và lưỡi nhằm thanh lọc cơ thể, giúp cơ thể nhịn thịt, tình dục, rượu và tránh làm những việc ác trong tháng 9 âm lịch.


Ngoài ra, họ còn đi trên than hồng, trèo thang làm bằng dao, tắm dầu nóng…


Họ cho rằng những nghi lễ thiêng liêng này sẽ đẩy lùi quỷ dữ ra khỏi cộng đồng của mình và mang lại may mắn, tiền tài.


Những ai không muốn hành xác kinh dị như vậy có thể tham gia các hoạt động khác để trừ tà như bắn pháo hoa.


Lễ hội trong tiếng Thái được gọi là Prapheni Kin Jay, nghĩa là Lễ hội ăn rau, kéo dài 10 ngày. Nó có từ năm 1825 khi một gánh xiếc rong người Trung Quốc đến Thái Lan biểu diễn. Khi các diễn viên xiếc bị sốt trong khu vực rừng rậm này, họ thực hiện chế độ ăn chay nghiêm ngặt, hi vọng sẽ đẩy lùi bệnh tật.



Chùm ảnh: Internet

Thùy Dương