04:19 30/04/2015

Hành trình tìm “vàng” của U23 Việt Nam

Qua danh sách sơ bộ 35 cầu thủ trẻ chuẩn bị cho SEA Games 28 do HLV Toshiya Miura và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đưa ra, có thể thấy đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có một sự cạnh tranh khốc liệt để giành suất đến Singapore.

Qua danh sách sơ bộ 35 cầu thủ trẻ chuẩn bị cho SEA Games 28 do HLV Toshiya Miura và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đưa ra, có thể thấy đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có một sự cạnh tranh khốc liệt để giành suất đến Singapore. Cuộc cạnh tranh này hứa hẹn sẽ giúp chất lượng đội U23 Việt Nam tốt hơn và khả năng cạnh tranh huy chương cũng cao hơn.

Cạnh tranh quyết liệt

Theo quan điểm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Toshiya Miura xác định, các cầu thủ U23 tham dự SEA Games 28 sẽ được lựa chọn trên 2 tiêu chí chính: chuyên môn và kinh nghiệm. Vì thế lứa cầu thủ từng đá tại Asiad 17 (Incheon, Hàn Quốc) sẽ là trụ cột của tuyển U23 Việt Nam chứ không phải là thế hệ U19 như dư luận đồn đoán. Cũng theo VFF, bóng đá Việt Nam sẽ dồn lực lượng mạnh nhất cho SEA Games.

Võ Huy Toàn là một trong những gương mặt nổi bật của U23 Việt Nam.
Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN



Theo danh sách, ngoài 18 cầu thủ vừa cùng đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2016 tại Malaysia mới đây và xuất sắc giành vé dự VCK, HLV Toshiya Miura đã triệu tập lại 7 cầu thủ bị chấn thương không thể đến Malaysia vừa qua, cùng 10 cầu thủ mới hoàn toàn. Điều đáng nói là những cầu thủ bổ sung đều là những cái tên đáng chú ý và hứa hẹn sẽ là trụ cột của U23 Việt Nam tại SEA Games 28.

Trong số những cầu thủ chấn thương được gọi trở lại, đáng chú ý là Xuân Trường, Hoàng Lâm và Thanh Hiền đều có ưu thế của mình. Tiền vệ trung tâm Lương Xuân Trường là cầu thủ có kỹ thuật đá phạt rất tốt và điều này đã được thể hiện trong màu áo đội tuyển U19 Việt Nam. Trong khi đó Nguyễn Thanh Hiền là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu khi khoác áo đội tuyển Olympic Việt Nam ở Asiad 2014 và đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2014. Đây cũng là cầu thủ đa năng và có thể chơi ở nhiều vị trí, phù hợp với sự đa dạng chiến thuật của ban huấn luyện. Còn với Hoàng Lâm, cầu thủ Đồng Tâm Long An có chiều cao rất lý tưởng (1m85) này chơi bóng bổng rất ấn tượng. Tuy nhiên, với việc gần như chắc chắn một suất đá chính ở vị trí trung vệ sẽ thuộc về đội trưởng Quế Ngọc Hải, vì thế Hoàng Lâm sẽ phải nỗ lực rất nhiều để cạnh tranh suất còn lại với Bùi Tiến Dũng, người vừa đá cặp rất ăn ý với Ngọc Hải tại Malaysia vừa qua.

Hành trình tìm “vàng” của U23 Việt Nam được đặt lên vai lứa cầu thủ trẻ như Công Phượng (trái). TTXVN



Sự có mặt của thủ môn Nguyễn Văn Công trong danh sách lần này sẽ khiến cuộc cạnh tranh vị trí gác đền của 2 người đồng đội ở CLB Hà Nội T&T rất chú ý. Phí Minh Long đã có màn thi đấu ấn tượng tại vòng loại U23 châu Á trên đất Malaysia, nhưng tài năng của Văn Công thì đã được khẳng định, bởi cầu thủ sinh năm 1992 này có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn hẳn.

Danh sách sơ bộ U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 28

Thủ môn: Nguyễn Văn Công, Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Hoài Anh (Quảng Ninh), Phạm Văn Tiến (HAGL).

Hậu vệ: Ngọc Hải, Mạnh Hùng (SLNA), Hoàng Lâm, Phước Thọ (ĐTLA), Đức Lương, Lê Văn Sơn, Hồng Duy (HAGL), Tiến Dũng (Viettel), Thanh Hiền (Đồng Tháp), Nguyễn Văn Dũng (Hà Nội T&T), Minh Tùng (Than Quảng Ninh), Hoài An (Khánh Hòa).

Tiền vệ: Ngọc Thắng, Huy Toàn, Quách Tân (SHB Đà Nẵng), Tuấn Anh, Xuân Trường (HAGL), Hoàng Thịnh, Phi Sơn (SLNA), Huỳnh Văn Thanh (Thanh Hóa), Huy Hùng (Quảng Nam), Hùng Dũng (Hà Nội), Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA).

Tiền đạo: Công Phượng, Văn Toàn (HAGL), Ngân Văn Đại (Hà Nội), Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T), Tuấn Tài (SLNA), Mạc Hồng Quân (Quảng Ninh), Thanh Bình (Thanh Hóa).

Ở hàng tiền vệ, sự cạnh tranh sẽ quyết liệt hơn nhiều bởi cặp tiền vệ tuyển thủ quốc gia Huy Hùng - Hoàng Thịnh sẽ khiến tiền vệ trẻ Nguyễn Tuấn Anh (HAGL) phải nỗ lực chứng tỏ mình hơn với HLV Miura, sau khi chơi không mấy nổi bật trong màu áo U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2016 vừa qua. Bên cạnh đó, cặp tiền vệ cánh Huy Toàn, Ngọc Thắng dù chơi nổi bật tại Malaysia nhưng cũng sẽ gặp phải sự cạnh tranh của Trần Phi Sơn, người có trình độ kỹ thuật rất tốt và Huỳnh Văn Thanh, cầu thủ đã thể hiện cái duyên ghi bàn của mình.

Trên hàng công, các tiền đạo trẻ Công Phượng, Văn Toàn, Thanh Bình cũng sẽ nỗ lực hết sức để giành vị trí trước đàn anh khoác áo đội tuyển quốc gia là Mạc Hồng Quân và người đồng đội từng khoác áo đội tuyển U19 Việt Nam là Hồ Tuấn Tài, do chấn thương đã không thể đến Malaysia tham dự vòng loại U23 châu Á vừa qua.

Đây chưa phải là danh sách cuối cùng cho SEA Games 28, với những lần thị sát ở Giải hạng nhất và V - League 2015 vừa qua, hẳn HLV Toshiya Miura sẽ còn có thêm những lựa chọn mới cho mình. Với vị HLV người Nhật Bản, tất cả đều có cơ hội, nhưng để được nằm trong danh cuối cùng, các cầu thủ sẽ phải nỗ lực rất nhiều.

Mục tiêu giành "vàng"

Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 28 đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào bảng đấu với U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Lào, U23 Brunei, U23 Timor Leste. Ông Miura đã cho thấy sự hài lòng của mình trước kết quả này. Theo ông, gặp U23 Thái Lan sớm ở vòng bảng có khi lại tốt hơn là phải gặp họ ở bán kết. Nhưng trước tiên, U23 Việt Nam sẽ phải tìm cách vượt qua vòng đấu bảng.

SEA Games 28 được xác định là sân chơi quan trọng nhất đối với bóng đá Việt Nam. Tại đấu trường này, không ít lần đội tuyển quốc gia và sau này là đội U23 quốc gia Việt Nam với bao lứa cầu thủ tài năng đều dang dở “giấc mơ vàng". Vì thế, tấm huy chương vàng SEA Games vẫn là mục tiêu số 1 của bóng đá Việt Nam.

Để có thể giành được tấm huy chương vàng SEA Games, đoàn quân của HLV Miura sẽ phải thắng mọi đối thủ và việc phải gặp U23 Thái Lan hay U23 Malaysia cũng sẽ xảy ra. Việc sớm đụng U23 Thái Lan và U23 Malaysia tại vòng bảng có thể là điều tốt. So với bảng A, nơi có ít nhất 3 đối thủ ngang tầm trình độ, để rồi vào bán kết gặp một đối thủ khó chịu như U23 Thái Lan hoặc U23 Malaysia. Nếu rơi vào hoàn cảnh đó, đường vào chung kết sẽ khó khăn hơn nhiều Trong khi, nếu có được 1 trong 2 vé vào bán kết ở bảng B thì U23 Việt Nam có thể gặp 1 trong 4 đội ở bảng A là U23 Singapore, U23 Indonesia, U23 Philippines, U23 Myanmar. Dù sao thì đó không phải là những đối thủ quá khó chịu với U23 Việt Nam và chắc chắn dễ chịu hơn nhiều so với một U23 Thái Lan đang hồi sinh mạnh mẽ và một U23 Malaysia nổi tiếng lỳ lợm.

Minh Đăng