07:15 21/07/2012

Hành hung giảng viên ĐH vì không được thi lại

Nghe Dương kể về việc đi thi lại nhưng thầy Đoàn Văn Trai, giảng viên Trường Đại học Văn hóa TP HCM không cho thi, Bảo rủ cả bọn đi tìm thầy Trai “tính sổ”...

Nghe Dương kể về việc đi thi lại nhưng thầy Đoàn Văn Trai, giảng viên Trường Đại học Văn hóa TP HCM không cho thi, Bảo rủ cả bọn đi tìm thầy Trai “tính sổ”...
 
Ngày 20/7, Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định bắt khẩn cấp Phạm Văn Mạnh (29 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài) và Đặng Lâm Quốc Bảo (33 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.
 
Khoảng 14h ngày 18/7, Bảo, Phạm Hương Sơn (29 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, Đồng Phú, Bình Phước) và Nguyễn Thùy Dương (29 tuổi, ngụ Thủ Dầu Một, Bình Dương), sinh viên Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh tổ chức ăn nhậu tại nhà Mạnh. Nghe Dương kể về việc đi thi lại ở Trường Chính trị Bình Phước nhưng thầy Đoàn Văn Trai (33 tuổi), giảng viên Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh không cho thi, Bảo rủ cả bọn đến Trường Chính trị Bình Phước để gặp thầy Trai “tính sổ”. Lúc này thấy Trai đang trông thi, Mạnh, Bảo xông vào đánh thầy Trai. Riêng Sơn chạy lại can ngăn.
 
Một số sinh viên đang thi đã can ngăn và bắt giữ Bảo, Mạnh và Sơn giao cho Công an phường Tân Phú.
 
Theo cand.com