08:21 12/08/2011

Hành động thiết thực với Trường Sa

Trong khuôn khổ Hội nghị khách hàng Vinacafé 2011 diễn ra từ 9 - 12/8/2011 tại TP Đà Nẵng, Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa đã huy động được 630.000.000 đồng từ nguồn đóng góp của các khách hàng (các đại lý - nhà phân phối), cán bộ công nhân viên trong công ty để góp sức cho Trường Sa.

Trong khuôn khổ Hội nghị khách hàng Vinacafé 2011 diễn ra từ 9 - 12/8/2011 tại TP Đà Nẵng, Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa đã huy động được 630.000.000 đồng từ nguồn đóng góp của các khách hàng (các đại lý - nhà phân phối), cán bộ công nhân viên trong công ty để góp sức cho Trường Sa.


Khách hàng Vinacafé hưởng ứng góp đá xây Trường Sa.

Trong đó, khách hàng của Vinacafé ủng hộ 300 triệu đồng, công ty 300 triệu đồng và Đại lý Vũ Thị Huệ tại Sơn La ủng hộ 30.000.000 đồng trích từ số tiền thưởng bốc thăm may mắn. Toàn bộ số tiền này sẽ được Vinacafé chuyển đến cho các chiến sĩ Trường Sa thông qua Chương trình “Góp đá xây dựng Trường Sa” của báo Tuổi Trẻ. Hoạt động này sẽ được Vinacafé tiếp tục thực hiện trong thời gian tới để cùng cả nước hướng về Trường Sa thân yêu.

Qua 28 năm kể từ khi ra đời, thương hiệu Vinacafé đã luôn thể hiện tính nhân văn trong rất nhiều hoạt động từ thiện, xã hội và là doanh nghiệp đi đầu của tỉnh Đồng Nai trong những hoạt động này. Đến nay, Vinacafé đã dành hàng tỷ đồng phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, hỗ trợ vốn cho phụ nữ nghèo miền Tây Nam bộ, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ vốn cho đồng bào dân tộc Tây Nguyên trồng cà phê…

“Tôi đã từng là một người lính, thấu hiểu cuộc sống của những người lính hải quân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trường Sa rất cần mọi nguồn lực và sức mạnh cộng hưởng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho những con người ngoài Trường Sa. Từ lý do đó, tôi vận động khách hàng của mình cần có hành động thiết thực với Trường Sa và hoạt động xã hội này thể hiện tính nhân văn của người Việt Nam nói chung và văn hóa Vinacafé nói riêng” – Tổng Giám đốc Vinacafé Biên Hòa Phạm Quang Vũ cho biết.