01:18 15/01/2011

Hàng Việt “lên ngôi”

Theo nghiên cứu của các chuyên gia kinh tế, xu hướng mua sắm trong những năm gần đây của người người tiêu dùng đang dần chuyển sang dùng các sản phẩm trong nước bởi giá cả cạnh tranh song song với mẫu mã bao bì và chất lượng liên tục được cải tiến.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia kinh tế, xu hướng mua sắm trong những năm gần đây của người người tiêu dùng đang dần chuyển sang dùng các sản phẩm trong nước bởi giá cả cạnh tranh song song với mẫu mã bao bì và chất lượng liên tục được cải tiến.


Đặc biệt vào thời điểm mua sắm đón Tết Nguyên Đán sắp đến thì xu hướng này được thể hiện rõ nét do nhu cầu mua sắm tăng mạnh hơn.

Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội: Quà nội là lựa chọn của số đông

Sức tiêu thụ hàng hóa trong dịp Tết sẽ tăng mạnh từ 30 - 40% so với ngày thường, nhất là với những mặt hàng bánh kẹo, đồ uống, hoa quả. Có ý kiến cho rằng ngày Tết nên chọn mua những món quà ngoại đắt tiền để làm quà biếu người thân, bạn bè cho sang.


Tuy nhiên, Tết năm nay có nhiều lý do để người tiêu dùng chọn quà Tết là hàng Việt. Hai trong số những nguyên nhân này xuất phát từ cuộc Vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam chất lượng cao” và chính sự nổ lực đổi mới, cải tiến của hàng nội.

Thứ nhất, nhận thức được tầm quan quan trọng của thị trường nội địa, các doanh nghiệp Việt Nam đang dần cải tiến mẫu mã bao bì và chất lượng của sản phẩm để phục vụ người tiêu dùng trong nước.


Chính chất lượng và giá cả hợp lý là một lực hút thuyết phục để người tiêu dùng ưu tiên hàng nội. Hiện nay trên thị trường mua sắm, có rất nhiều sản phẩm được cải tiến bao bì rất bắt mắt để phục vụ cho nhu cầu mua sắm dịp Tết.


Thứ hai, người dân Việt Nam đang cùng nhau hưởng ứng cuộc Vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam chất lượng cao” của Bộ Chính trị Trung ương Đảng. Đây như một lực đẩy quan trọng để người tiêu dùng Việt Nam mạnh dạn đến với hàng Việt chất lượng cao.

Đơn cử mặt hàng đồ uống và bánh kẹo thì hàng nội chắc chắn sẽ lấn át hàng ngoại. Chẳng hạn, riêng ngành hàng nước giải khát đã có sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp có thâm niên và thương hiệu với hơn hàng trăm sản phẩm nước giải khát để người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn.


Trong đó, chỉ riêng Tân Hiệp Phát đã đóng góp hàng chục sản phẩm giải khát phù hợp với thị hiếu của mọi thành viên trong gia đình như Nước tăng lực Number 1, Trà xanh Không Độ, Trà thảo mộc Dr.Thanh, Sữa đậu nành Number 1 Soya, Trà xanh co ga ikun…

Các loại đồ uống này không chỉ phong phú về hương vị, bắt mắt về kiểu dáng mà còn đảm bảo về chất lượng và hợp lý về giá cả. Giá cả là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng đặc biệt trong thời điểm kinh tế có nhiều dấu hiệu lạm phát như hiện nay.


Đó cũng là lý do khiến người tiêu dùng chọn phương án tiết kiệm và “kinh tế” trong chi tiêu hơn vào dịp Tết. Hàng Việt với giá cả phải chăng hơn hàng ngoại sẽ phù hợp và thu hút được số đông người tiêu dùng.

Một giỏ quà Tết với toàn các món đồ ngoại có thể lên tới vài triệu đồng. Tuy nhiên nếu túi tiền không dư dả, mỗi gia đình có thể chọn những món hàng nội với giá mềm hơn, chất lượng tốt và bao hàm một ý nghĩa may mắn, sung túc cho cả năm để làm quà Tết cho gia đình, người thân và bạn bè.


Trà thảo mộc Dr.Thanh, Trà xanh Không Độ, Trà xanh có ga iKun là một trong những lựa chọn mua sắm hợp lý cho những ngày xuân vui tươi.

Bà Vũ Thị Hậu, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhất Nam (Siêu thị Fivimart, Hà Nội): Hàng hóa đảm bảo chất lượng, vừa túi tiền

Siêu thị chuẩn bị nguồn hàng phong phú để phục vụ nhu cầu Tết, nhất là nhu cầu làm quà Tết. Tết năm nay, siêu thị tập trung vào giới thiệu với người tiêu dùng các loại giỏ quà Tết. Có loại giỏ quà là hàng ngoại nhập (giá từ 2 triệu đồng trở lên).


Nhưng cũng có những loại giỏ quà giá chỉ từ 300.000 đồng trở lên, thậm chí loại giỏ quả giá thấp nhất chỉ là 150.000 đồng để phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng.

Sở dĩ, với mức giá rất hợp lý, chỉ vài trăm nghìn đồng người tiêu dùng cũng có được một giỏ quà biếu là vì siêu thị đã ưu tiên lựa chọn hàng nội có giá cả phải chăng.


Siêu thị cam kết, những mặt hàng dùng làm quà biếu Tết là hàng có thương hiệu và đều đạt tiêu chuẩn là Hàng Việt Nam chất lượng cao. Nếu trong dịp Tết, giá cả các loại hàng hóa phục vụ nhu cầu Tết tại thị trường tự do thường biến động rất mạnh thì siêu thị cam kết sẽ giữ ổn định giá cả trong dịp Tết và sau Tết để người tiêu dùng yên tâm mua sắm.

Theo nhận định của Fivimart, hàng nội sẽ được tin dùng hơn trong dịp Tết này, nhất là ở các sản phẩm bánh mứt kẹo, đồ uống... vì hàng hóa đảm bảo chất lượng và lại vừa túi tiền của người tiêu dùng.


Qua phân phối sản phẩm của nhiều doanh nghiệp Việt Nam, siêu thị thấy là nhiều doanh nghiệp nhờ nâng cao uy tín về chất lượng, bao bì mẫu mã có nhiều cải tiến, uy tín thương hiệu được nâng cao.


Những doanh nghiệp được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn ở mặt hàng bánh kẹo là Kinh Đô, Hữu Nghị, Hải Hà; ở mặt hàng đồ uống phải kể đến cac loại đồ uống của Tân Hiệp Phát, Tribeco, Vinacafe....

Trân Chân- Minh Khuê