11:11 17/11/2010

Hàng trăm người chết do tai nạn tại Ấn Độ và Trung Quốc

Tính đến tối 16/11, con số thương vong trong vụ sập tòa nhà 5 tầng ở thủ đô Niu Đêli của Ấn Độ đã lên đến 65 người thiệt mạng, 35 người mất tích và 105 người bị thương, trong khi vẫn còn nhiều nạn nhân bị kẹt dưới đống đổ nát.

 Tính đến tối 16/11, con số thương vong trong vụ sập tòa nhà 5 tầng ở thủ đô Niu Đêli của Ấn Độ đã lên đến 65 người thiệt mạng, 35 người mất tích và 105 người bị thương, trong khi vẫn còn nhiều nạn nhân bị kẹt dưới đống đổ nát.

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 15/11 (giờ địa phương). Theo lời một nhân chứng, cả tòa nhà sập xuống chỉ trong vòng vài giây như thể được làm bằng cát.

Tòa nhà này nằm ở khu vực đông dân cư Lalita Park thuộc quận Laxmi Nagar, ngay sát sông Yamuna, là nơi cư trú của hàng trăm gia đình lao động đến từ các bang Tây Bengal và Bihar. Một tòa nhà kế bên cũng đang có nguy cơ bị sập và cư dân đã được lệnh sơ tán khỏi tòa nhà này.

Điều tra ban đầu cho biết, nguyên nhân tai nạn có thể là do móng nhà đã bị suy yếu sau mùa mưa tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ vừa qua. Nước mưa đọng dưới tầng hầm của tòa nhà suốt 2 tháng. Thêm nữa, tòa nhà đang được chồng thêm một tầng nữa. Nhà chức trách nghi ngờ tòa nhà này xây dựng trái phép.

Ngay sau vụ tai nạn, chủ sở hữu tòa nhà cùng gia đình đã bỏ trốn. Hiện cơ quan chức năng đang tìm tung tích chủ tòa nhà và mở cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.

Các vụ sập nhà xảy ra khá thường xuyên ở Ấn Độ, chủ yếu do kết cấu tòa nhà không đảm bảo và chủ nhà tự ý chồng thêm tầng. Ngoài ra, các nhà thầu xây dựng ở đây cũng thường sử dụng vật liệu không đủ tiêu chuẩn.

Tại Thượng Hải (Trung Quốc), một chung cư cao 28 tầng ở quận Tĩnh An, đã bốc cháy vào lúc 2 giờ 15 chiều 15/11 (giờ địa phương) khiến 53 người thiệt mạng, 70 người bị thương. Đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại Thượng Hải trong vài năm trở lại đây.

Tân Hoa Xã cho hay, đám cháy bắt đầu từ tầng 10 và lan nhanh do bén vào hệ thống giàn giáo được lắp đặt để sửa chữa tòa nhà. Gió to khiến lửa bén nhanh và lan ra cả 28 tầng. Nhiều người đã nhảy ra khỏi tòa nhà trong cơn hoảng loạn. Phải mất tới 4 tiếng lính cứu hỏa mới dập tắt được đám cháy.

Ngày 16/11, cảnh sát đã bắt giam 4 thợ hàn hành nghề không giấy phép đang tham gia sửa chữa tòa nhà này. Điều tra sơ bộ cho thấy, những người này đã vô tình gây ra đám cháy do sử dụng thiết bị hàn không đúng quy cách. Trước đó, Bộ trưởng Công an, ông Meng Jianzhu, đã ra lệnh điều tra cặn kẽ vụ cháy và trừng phạt những kẻ phải chịu trách nhiệm trong vụ này.

Tòa nhà trên được xây dựng từ những năm 1990, dân cư chủ yếu là giáo viên nghỉ hưu của các trường học quận Tĩnh An.

Thùy Dương (Tổng hợp)