01:07 21/01/2015

Hàng nghìn người Trung Á gia nhập IS

Có tới 4.000 người ở các nước Hồi giáo Trung Á được cho là đã gia nhập nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Báo cáo của Nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế (ICG) ngày 20/1 cho biết có tới 4.000 người ở các nước Hồi giáo Trung Á được cho là đã gia nhập nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo ICG, do nghèo khó, khoảng "từ 2.000-4.000 người trong 3 năm qua đã quay lưng lại với các nhà nước theo đường lối thế tục của họ để tìm kiếm một nhà nước cực đoan". Con số này cao hơn nhiều so với con số chính thức là vài trăm người do chính phủ các nước Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Turkmenistan và Kyrgyzstan công bố.

Cũng theo báo cáo, người sắc tộc Uzbekistan là nhóm lớn nhất ở Trung Á tham chiến cùng IS, song các nhóm người "Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkmenistan và Tajikistan cũng có số lượng người gia nhập IS đáng kể".

Cơ quan nghiên cứu trên hối thúc Mỹ và các nước châu Âu “thừa nhận Trung Á là một nguồn chiến binh nước ngoài ngày càng lớn và xem xét ưu tiên cải cách các hoạt động giám sát”.


TN (Theo AFP/Reuters)