02:08 23/02/2015

Hàng ngàn du khách chen nhau đi cáp treo Núi Cấm

Trong 3 ngày đầu năm mới, lượng du khách đổ về đi cáp treo Núi Cấm tăng đột biến với hơn 10.000 người/ngày nên đã xảy ra chen lấn xô đẩy tại các quầy vé, nhà ga.

Sau 7 ngày đưa vào hoạt động tuyến cáp treo Núi Cấm (từ ngày 14- 21/2) lượng khách du lịch tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2014, tính đến nay đã có trên 20 ngàn lượt khách du lịch từ khắp nơi đổ về tham quan, hành hương ở Khu du lịch Núi Cấm (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).



Trong 3 ngày đầu tiên của năm mới lượng du khách đổ về đi cáp treo Núi Cấm tăng đột biến với hơn 10.000 người/ngày nên đã xảy ra các hiện tượng chen lấn xô đẩy tại các quầy vé, nhà ga.

 

Cáp treo Núi Cấm được thiết kế với chiều dài 3.500m với 89 cabin, mỗi giờ vận chuyển tối đa 2.000 khách. Dịp này, tuyến cáp treo đã phải hoạt động tối đa công suất để phục vụ nhu cầu tham quan của du khách đến với Núi Cấm. (Xem video dưới)

 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Ngoài số du khách đi cáp treo, trong 3 ngày Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 Khu du lịch Núi Cấm đã đón trên 50 ngàn khách du lịch tham quan, hành hương bằng xe khách lữ hành của Công ty Cổ phần phát triển du lịch An Giang.


Khách du lịch tham quan, thắp nhang tượng phật Di Lặc khổng lồ trên Núi Cấm.



Lê Linh-Diễm My