12:22 13/12/2014

Hàng loạt vụ tấn công nổ ra ở Afghanistan

Lực lượng nổi dậy Taliban đã giết hại ít nhất 19 người trong một loạt cuộc tấn công bằng súng và đánh bom liều chết.

Giới chức Afghanistan cho biết ngày 13/12, lực lượng nổi dậy Taliban đã giết hại ít nhất 19 người trong một loạt cuộc tấn công bằng súng và đánh bom liều chết.

Trong đó, vụ đánh bom liều chết nhằm vào một chiếc xe buýt của Quân đội Quốc gia Afghanistan tại trung tâm thủ đô Kabul chiều 13/12 đã làm ít nhất 6 binh sĩ thiệt mạng.

Hiện trường vụ đánh bom ở Kabul. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trong làn sóng tấn công của Taliban ở Afghanistan, mục tiêu bị đánh bom thường là các xe buýt hàng ngày chở quân nhân và nhân viên chính phủ tới nơi làm việc, bất chấp những nỗ lực bảo đảm an ninh của lực lượng an ninh nước này.

Trước đó cùng ngày, một quan chức tòa án tối cao Afghanistan đã bị các tay súng Taliban bắn chết gần nhà riêng ở ngoại ô thủ đô Kabul.

Trong khi đó, tại tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan, các tay súng Taliban đã bắn chết 12 nhân viên dò mìn đang làm việc tại khu vực thuộc dự án dò mìn của công ty Star Link, nằm giữa 2 huyện Nadali và Washir.

Thời gian qua, các nhân viên dò mìn thường xuyên bị Taliban và các nhóm nổi dậy khác ở Afghanistan tấn công. Hồi tháng Tư vừa qua, các tay súng Taliban đã sát hại 12 nhân viên dò mìn tại một khu vực thuộc tỉnh Logar.

Trước đó, ngày 12/12, một vụ tấn công ở miền Đông Afghanistan đã khiến 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Taliban đã thừa nhận tiến hành tất cả các vụ tấn công bạo lực trên và cảnh báo sẽ gia tăng các vụ tấn công trên khắp cả nước. Diễn biến này cho thấy tình hình an ninh ở Afghanistan đang xấu đi trong bối cảnh các lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ đứng đầu chuẩn bị kết thúc sứ mệnh chiến đấu chống phiến quân tại Afghanistan sau 13 năm triển khai tại quốc gia Tây Nam Á này.


TTXVN/Tin tức