07:10 23/07/2012

Hàng loạt vụ đánh bom ở Iraq gây nhiều thương vong

Bộ Nội vụ Iraq cho biết hàng loạt vụ nổ bom xảy ra ở các thành phố của nước này trong ngày 22/7 đã làm 17 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Đây là ngày bạo lực gây nhiều thương vong nhất ở Irắc trong gần ba tuần qua.

Bộ Nội vụ Iraq (Irắc) cho biết hàng loạt vụ nổ bom xảy ra ở các thành phố của nước này trong ngày 22/7 đã làm 17 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Đây là ngày bạo lực gây nhiều thương vong nhất ở Iraq trong gần ba tuần qua.


Tại thủ đô Baghdad, 3 quả bom đã phát nổ ở một khu chợ đông người tối 22/7 làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 13 người bị thương, phá hỏng nhiều cửa hàng và nhà dân ở gần đó.

Thi hài các nạn nhân được đưa đi chôn cất tại vụ đánh bom xe gây nhiều thương vong tại TP Najaf của Iraq. Ảnh: Internet



Trong khi đó, ở thị trấn Mahmudiyah, cách Baghdad 30 km về phía Nam xảy ra 2 vụ đánh bom bằng xe ô tô làm ít nhất 10 người chết và 36 người bị thương. Ở thị trấn Madain, Đông Nam Baghdad, một quả bom cài trên đường phát nổ làm 6 người thiệt mạng và 13 người bị thương.


Cùng ngày tại thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, một xe ô tô chứa bom đã lao vào một trụ sở của cảnh sát, làm 1 cảnh sát thiệt mạng và 15 người bị thương.


Trong khi đó, ở hai thành phố Ramadi và Najaf cũng xảy ra một số vụ đánh bom làm 4 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.


Đây là ngày có nhiều người thương vong nhất ở Iraq kể từ ngày 3/7 có 39 người thiệt mạng trong các vụ đánh bom.


Trong một đoạn ghi âm đăng tải trên các diễn đàn của các nhóm thánh chiến, một phần tử tự xưng là Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh chóp bu của Nhà nước Hồi giáo Iraq (ISI), tổ chức vũ trang của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tại Irắc, tuyên bố bắt đầu tiến hành một chiến dịch tấn công nhằm vào các thẩm phán và nhân viên điều tra ở Irắc, nhằm giải thoát cho các thành viên ISI bị giam giữ.


Abu Bakr al-Baghdadi cầm đầu ISI từ tháng 5/2010 sau khi hai thủ lĩnh trước đó của nhóm này là Abu Ayyub al-Musri và Abu Omer al-Baghdadi bị các lực lượng Mỹ và Iraq tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự tháng 4/2010.


TTXVN/ Tin Tức