03:23 15/03/2012

Hàng không Ấn Độ đòi Boeing bồi thường 1 tỉ USD

Hãng sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) đã đồng ý bồi thường 500 triệu USD cho Hãng hàng không Ấn Độ (AI) do chậm chuyển giao 27 máy bay Dreamliner 787. Mặc dù vậy, AI vẫn đòi mức bồi thường 1 tỷ USD nên việc thương lượng giữa hai bên về mức bồi thường thiệt hại vẫn được tiếp tục.

Hãng sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) đã đồng ý bồi thường 500 triệu USD cho Hãng hàng không Ấn Độ (AI) do chậm chuyển giao 27 máy bay Dreamliner 787. Mặc dù vậy, AI vẫn đòi mức bồi thường 1 tỷ USD nên việc thương lượng giữa hai bên về mức bồi thường thiệt hại vẫn được tiếp tục.

Hãng hàng không Ấn Độ AI. Ảnh: Internet


Ông Prasant Sukhun, quan chức cấp cao của Bộ hàng không dân dụng Ấn Độ cho biết việc Boeing chuyển giao cho AI 50 máy bay chở khách tầm xa, theo hợp đồng ký năm 2005 trị giá 6 tỷ USD, đã bị chậm hơn 3 năm, và hãng này đã đồng ý bồi thường cho AI cách đây hai tuần.

Theo ông Rohit Nandan, Chủ tịch AI, hãng này sẽ nhận 7 máy bay của Boeing vào tháng 3/2013, trong khi theo hợp đồng đã ký thì Boeing phải chuyển giao máy bay vào năm 2008. Việc chậm chuyển giao đã tác động tiêu cực tới hoạt động của AI. Hiện hãng này nợ các công ty xăng dầu tới 25 tỷ rupi (500 triệu USD), và các sân bay tới 12 tỷ rupi (gần 250 triệu USD).

Phạm Thảo (P/v TTXVN tại Ấn Độ)