05:20 25/05/2015

Hàng chục công nhân Đồng Nai phải nhập viện trong tình trạng khó thở, buồn nôn

Hơn 50 công nhân Công ty Asia Garment Manufacturer Việt Nam nghi bị ngộ độc khí với triệu chứng co giật, khó thở, buồn nôn đã được chuyển đi cấp cứu.

Khoảng 16 giờ ngày 25/5, hơn 50 công nhân Công ty TNHH Asia Garment Manufacturer Việt Nam (tại khu công nghiệp Amata-Đồng Nai) bị các triệu chứng co giật thần kinh, suy hô hấp, khó thở, buồn nôn và ngất xỉu hàng loạt đã được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã huy động hằng trăm y tá, bác sĩ tham gia cấp cứu bệnh nhân. Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, trên 50 công nhân được cấp cứu tại bệnh viện có các triệu chứng nghi bị ngộ độc thần kinh do hít phải khí NH3.

Sau khi cấp cứu tích cực, đến khoảng 18 giờ 30 phút, các bệnh nhân đã dần hồi phục sức khoẻ, riêng có 2 người bị nặng đã được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu.

Công nhân nghi bị ngộ độc khí được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Ảnh: Sỹ Tuyên–TTXVN


Chị Phan Minh Nguyệt, công nhân Công ty AsiaGarmen Manufacturer cho biết: “Em nghĩ khí độc là nước tẩy hoặc axit, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Khi vừa hít phải, hàng loạt công nhân có triệu chứng khó thở, nôn ói và tê hết chân tay”. Trong khi đó, một công nhân khác là chị Chương Lệ Sanh nói: “Tôi không thở được, nó cay hết mắt và làm bủn rủn chân tay. Lúc đó tôi nghe tiếng chuông báo động từ công ty và có người hô chạy ra ngoài, nhưng chạy ra ngoài mùi khí độc còn nặng hơn và nhiều người ngất xỉu tại chỗ”.

Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ cho biết, với các triệu chứng trên cho thấy các công nhân đã bị ngộ độc thần kinh nghi là ngạt khí NH3.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thành Trí cũng lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai đã có mặt tại bệnh viện để chỉ đạo cấp cứu và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ ngạt khí. Ông Trí cho biết: “Trước mắt giao cho giám đốc bệnh viện Đồng Nai huy động các y bác sĩ tập trung cấp cứu cho các nạn nhân, đồng thời công an điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc”.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, phần lớn các trường hợp cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã dần ổn định sức khoẻ. Có những ca nhẹ đã được người thân đưa về nhà chăm sóc; một số đang được cho thở khí ôxy. Riêng có 2 trường hợp nặng đã được bệnh viện chuyển lên phòng hồi sức cấp cứu để tiếp tục theo dõi.

Trong một diễn biến liên quan, sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã đến hiện trường để lấy lời khai và điều tra nguyên nhân của vụ ngộ độc khí.


Sỹ Tuyên (TTXVN)