02:08 01/02/2012

Hàng chục con tàu không thể dỡ hàng tại cảng của Iran

Ngày 31/1, một nguồn tin giấu tên trong lĩnh vực nhập khẩu của Iran cho biết ít nhất 24 tàu chở hàng, vận chuyển tổng cộng 480.000 tấn bột mì và các loại ngũ cốc khác, đang phải neo đậu ngoài khơi bờ biển của Iran và không thể dỡ hàng.

Ngày 31/1, một nguồn tin giấu tên trong lĩnh vực nhập khẩu của Iran cho biết ít nhất 24 tàu chở hàng, vận chuyển tổng cộng 480.000 tấn bột mì và các loại ngũ cốc khác, đang phải neo đậu ngoài khơi bờ biển của Iran và không thể dỡ hàng.

Theo nguồn tin trên, các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đối với Iran nhằm bóp nghẹt chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Têhêran, trong đó có lệnh cấm giao dịch với ngành tài chính của cũng như ngành vận tải biển Iran, đã khiến cho các tín dụng thư không còn hiệu lực. Điều này khiến các nhà cung cấp ngũ cốc cho Iran không thể cập cảng dỡ hàng cho tới khi họ được thanh toán. Nguồn tin cũng tiết lộ, hoạt động chuyển tiền của Iran qua các ngân hàng hiện gần như không thể thực hiện được.



Iran đang phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt từ các nước phương Tây. Ảnh: vnexpress.net



Việc các chuyến hàng tới Iran bị cản trở có thể gây ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi gia súc của nước Cộng hòa Hồi giáo này – vốn cần nhập khẩu khoảng 4,5 triệu tấn ngũ cốc mỗi năm, chủ yếu là ngô từ Braxin, Áchentina và Ucraina.

Trong vòng 3 tháng qua, phương Tây liên tục gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Têhêran nhằm gây sức ép buộc Iran ngừng các hoạt động hạt nhân gây tranh cãi. Trong khi đó, Iran luôn khẳng định nước này phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình và tuyên bố sẵn sàng trở lại bàn đàm phán hạt nhân với các cường quốc trong nhóm P5+1, gồm Đức cùng 5 nước ủy viên thường trực HĐBA LHQ là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, và Trung Quốc.


TTXVN/Tin Tức