06:15 01/06/2014

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên trả tự do nhà truyền giáo

Seoul đã hối thúc Bình Nhưỡng thả nhà truyền giáo Kim Jong Uk, người bị Triều Tiên kết án lao động khổ sai vĩnh viễn với tội danh hoạt động gián điệp và xây dựng một nhà thờ dưới lòng đất hôm 30/5.

Ngày 1/6, chính quyền Seoul đã hối thúc Bình Nhưỡng thả nhà truyền giáo người Hàn Quốc Kim Jong Uk, người bị tòa án Triều Tiên kết án lao động khổ sai vĩnh viễn với tội danh hoạt động gián điệp và xây dựng một nhà thờ dưới lòng đất hôm 30/5.

Trong một tuyên bố, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ: "Thật đáng tiếc là Bình Nhưỡng đã hấp tấp và đơn phương tiến hành các thủ tục pháp lý để trừng phạt nặng công dân của chúng tôi. Chúng tôi hối thúc mạnh mẽ phía Bình Nhưỡng trả tự do và cho hồi hương công dân của chúng tôi càng sớm càng tốt".

Tuyên bố có đoạn viết: "Chúng tôi đã vài lần yêu cầu Triều Tiên thả và cho hồi hương nhà truyền giáo Kim song họ không có phản hồi và không đáp ứng yêu cầu chính đáng của cộng đồng quốc tế. Hành động đó rõ ràng vi phạm các quy định của quốc tế cũng như giá trị chung của tinh thần nhân đạo".


T.N(theo Reuters)