11:12 07/11/2012

Hàn Quốc xuất khẩu máy bay huấn luyện KT-1

Hàn Quốc đã ký hợp đồng bán 20 máy bay huấn luyện KT-1 cho Peru trong 4 năm tới theo thỏa thuận đạt được giữa hai chính phủ. Theo đó, Cơ quan Công nghiệp vũ trụ Hàn Quốc (KAI) sẽ chuyển giao cho Peru 4 chiếc KT-1 và tiếp tục sản xuất 16 chiếc còn lại.

Cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 7/11 cho biết, nước này đã ký hợp đồng bán 20 máy bay huấn luyện KT-1 cho Peru trong 4 năm tới theo thỏa thuận đạt được giữa hai chính phủ. Theo đó, Cơ quan Công nghiệp vũ trụ Hàn Quốc (KAI) sẽ chuyển giao cho Peru 4 chiếc KT-1 và tiếp tục sản xuất 16 chiếc còn lại.

 

Máy bay huấn luyện KT-1. Ảnh: Internet

Peru là nước thứ 3 ký hợp đồng mua bán trang thiết bị quốc phòng với Hàn Quốc sau Indonesia (năm 2001) và Thổ Nhĩ Kỳ (năm 2007). Người đứng đầu DAPA, ông No Dae-rae nói: “Sau Đông Nam Á và châu Âu, hợp đồng xuất khẩu máy bay huấn luyện KT-1 sang Peru vừa ký sẽ mở đường để Hàn Quốc thâm nhập vào thị trường đầy tiềm năng ở khu vực Nam Mỹ. Chúng tôi hy vọng ngành công nghiệp quốc phòng sẽ mở rộng các mặt hàng xuất khẩu trong thời gian tới”.

 

Máy bay huấn luyện KT-1 do KAI và Cơ quan Phát triển quốc phòng (ADD) thuộc Không quân Hàn Quốc trực tiếp sản xuất. Kể từ năm 2000 đến nay, đã có 200 chiếc KT-1 được đưa vào sử dụng ở nước này.

 

Để giúp các công ty Peru có thể lắp ráp được KT-1 tại các nhà máy trong nước, KAI sẽ chia sẻ công nghệ sản xuất động cơ đơn, cánh quạt máy bay, đồng thời cung cấp dịch vụ tiếp thị và đào tạo. Bên cạnh đó, KAI cũng sẽ hỗ trợ các công ty Peru sản xuất loại máy bay tương tự KT-1 và phát triển các loại thiết bị bay không người lái.

 

 

TTXVN/Tin tức