05:06 14/05/2017

Hàn Quốc vừa có tổng thống mới, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Ngày 14/5, Chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản khẳng định Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa đạn đạo vào sáng cùng ngày, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên.

Một loại tên lửa của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại lễ diễu binh diễu hành nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 15/4. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, vụ phóng được thực hiện từ thành phố Kusong, phía Tây Bắc thủ đô Bình Nhưỡng, nơi Triều Tiên trước đó từng phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung mà Bình Nhưỡng được cho là đang phát triển.

Trong khi đó, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, quân đội nước này cho biết quả tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên vừa phóng đã bay được khoảng 700 km.

Các quan chức Nhật Bản cho biết quả tên lửa mà Triều Tiên phóng đi cùng ngày đã bay khoảng 30 phút và dường như đã rơi ở bên ngoài Vùng Đặc quyền Kinh tế của Nhật Bản.
        
Phía Hàn Quốc cho rằng đây là hành động khiêu khích đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ khi ông Moon Jae-in được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc.

Ngay sau khi vụ việc diễn ra, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã tuyên bố rằng Tokyo cực lực phản đối vụ phóng này của Triều Tiên.

Cùng ngày, các quan chức Mỹ nói với kênh truyền hình CBS rằng họ đang đánh giá vụ phóng này là thành công hay không, đồng thời đang tìm cách xác định loại tên lửa được phóng thử này. 

Trong khi đó, theo hãng tin Yonhap, phía Hàn Quốc cho rằng khoảng cách bay xa của tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng đi cho thấy vụ phóng tên lửa này đã thành công, đồng thời cho biết đang phân tích thêm thông tin chi tiết về vụ phóng thử tên lửa này.

TTXVN/Tin Tức