12:09 02/12/2010

Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung mới

Hội đồng Tham mưu Liên quân Hàn Quốc ngày 1/12 cho biết, nước này và Mỹ đang thảo luận kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận hải quân chung trong tháng này, hoặc đầu năm 2011.

Hội đồng Tham mưu Liên quân Hàn Quốc ngày 1/12 cho biết, nước này và Mỹ đang thảo luận kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận hải quân chung trong tháng này, hoặc đầu năm 2011.

Binh sĩ Hàn Quốc chuẩn bị cho chiến dịch tập trận ngay 28/11.

Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức quân sự nước này khẳng định: "Một số cuộc tập trận chung trên biển đã được lên kế hoạch, trong đó có vùng biển giáp Triều Tiên tại Hoàng Hải. Tuy nhiên, thời điểm tiến hành tập trận sẽ được ấn định sau các cuộc tham vấn với Mỹ". Theo Yonhap, đây là các cuộc tập trận thông thường và diễn ra ở phía tây đảo Yeonpyeong.

Thông báo về cuộc tập trận mới được đưa ra ngay sau khi cuộc tập trận chung 4 ngày giữa Hàn Quốc và Mỹ với quy mô chưa từng có kết thúc. Cuộc tập trận diễn ra theo kịch bản ngăn chặn và kiểm soát sau khi phát hiện tàu nghi ngờ vận chuyển vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD).

Liên quan đến cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên sau vụ đấu pháo hôm 23/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 1/12 đã kêu gọi tất cả các bên liên quan tránh những hành động có thể "khiến tình hình trở nên nguy hiểm". Hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì nêu rõ: "Các bên liên quan cần giữ bình tĩnh và hạn chế các cuộc tập trận, cùng làm việc với nhau để đưa tình hình trở lại quỹ đạo thông qua các đàm pháp và thương lượng".

Trước đó, cuộc họp chiều 30/11 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về tình hình bán đảo Triều Tiên đã không đạt đồng thuận. Tại cuộc họp, Pháp và Anh đề xuất hai dự thảo tuyên bố của HĐBA lên án chương trình làm giàu urani của Triều Tiên và vụ bắn pháo ở Hoàng Hải tuần trước; song Trung Quốc không nhất trí về một số ngôn từ trong hai dự thảo trên.

L.H (Tổng hợp)