01:13 12/01/2012

Hàn Quốc trợ giúp Triều Tiên 470 triệu USD

Ngày 11/1, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố trong năm 2012 sẽ dành khoản ngân sách trị giá 544,8 tỉ won, tương đương 470 triệu USD, để viện trợ nhân đạo cho CHDCND Triều Tiên, trong đó, khoảng 15 tỉ won được dùng để cứu trợ thảm họa và hợp tác về môi trường.

* Mỹ có thể nối lại viện trợ cho Triều Tiên

Ngày 11/1, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố trong năm 2012 sẽ dành khoản ngân sách trị giá 544,8 tỉ won, tương đương 470 triệu USD, để viện trợ nhân đạo cho CHDCND Triều Tiên, trong đó, khoảng 15 tỉ won được dùng để cứu trợ thảm họa và hợp tác về môi trường. Trong năm nay, Hàn Quốc sẽ tăng ngân sách dành để trợ giúp lương thực và phân bón cho Triều Tiên lên 20 tỉ won.


Hàn Quốc sẽ tăng ngân sách dành để trợ giúp lương thực và phân bón cho Triều Tiên lên 20 tỉ won. Nguồn: Internet.


Cùng ngày, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đưa tin Mỹ đã đề nghị viện trợ lương thực và sẽ đình chỉ các biện pháp trừng phạt nếu Triều Tiên ngừng chương trình làm giàu hạt nhân của mình.

Liên quan vấn đề trên, hãng tin Pháp AFP cho biết, trong hai ngày 15-16/12 năm ngoái, đặc phái viên Mỹ phụ trách về nhân quyền Robert King đã gặp quan chức ngoại giao Triều Tiên Ri Gun tại Bắc Kinh để thảo luận khả năng Mỹ nối lại viện trợ cho nước này. Có tin Mỹ sẽ chuyển cho Triều Tiên các loại bánh bích qui và các thực phẩm bổ sung dinh dưỡng thay vì cung cấp gạo.

* Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Oasinhtơn, ngày 11/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, Mỹ có kế hoạch đăng cai một hội nghị cấp cao với Nhật Bản và Hàn Quốc để bàn thảo về các vấn đề khu vực, trong đó có tình hình bán đảo Triều Tiên sau khi lãnh đạo Kim Jong-Il qua đời (ngày 17/12/2011).

Trước đó, ngày 10/1, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ để giải quyết các vấn đề liên quan đến Triều Tiên cùng các vấn đề khác nhân chuyến thăm Oasinhtơn của Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Tsuyoshi Yamaguchi.

Theo kế hoạch, Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Nhật Bản Shinsuke Sugiyama sẽ có chuyến công du Hàn Quốc 2 ngày (12-13/1) để thảo luận về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Chuyến đi được thực hiện trong bối cảnh Mỹ, Nhật và Hàn Quốc đang chuẩn bị tiến hành hội đàm cấp cao ba bên về vấn đề này.

* Trong một diễn biến khác, ngày 11/1, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên công bố báo cáo đặc biệt về kế hoạch vinh danh cố lãnh đạo Kim Châng In, trong đó bao gồm việc dựng tượng và xây đài đặt thi hài của ông tại Lăng Kumsusan. Theo báo cáo, sinh nhật của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il  (16/2) sẽ là ngày quốc lễ và được gọi là "Tinh quang nhật". Đài tưởng niệm gắn với chân dung ông Kim Jong-Il đang mỉm cười sẽ được xây dựng trên toàn quốc.

Trước đó, ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Il Sung, cha của ông Kim Jong-Il, 15/4, cũng được coi là ngày đại lễ và được gọi là "Thái dương nhật".


TTXVN/Tin Tức