07:07 18/07/2014

Hàn Quốc, Triều Tiên đàm phán về việc tham gia Asiad 17

Sáng 17/7, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã bắt đầu cuộc đàm phán cấp chuyên viên, thảo luận việc Bình Nhưỡng tham gia Đại hội thể thao châu Á năm 2014 - Asiad 17 tại thành phố Incheon của Hàn Quốc, vào tháng 9 tới.

Sáng 17/7, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã bắt đầu cuộc đàm phán cấp chuyên viên, thảo luận việc Bình Nhưỡng tham gia Đại hội thể thao châu Á năm 2014 - Asiad 17 tại thành phố Incheon của Hàn Quốc, vào tháng 9 tới.

Trưởng phái đoàn Hàn Quốc, Tổng thư ký Ủy ban Tổ chức ASIAD Incheon Kwon Kyung-sang (thứ hai, trái) và Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic của Triều Tiên Son Kwang- Ho (thứ hai, phải) tại cuộc gặp. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Một thành viên Ban tổ chức Asiad ở Incheon xác nhận, phái đoàn của hai miền Triều Tiên đã nhóm họp theo đúng kế hoạch vào lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương) tại làng đình chiến Panmunjom. Đây là cuộc đàm phán liên Triều đầu tiên về một sự kiện thể thao, kể từ tháng 2/2008.

 

Đàm phán được tổ chức theo đề nghị của Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng thông báo sẽ cử khoảng 150 vận động viên và huấn luyện viên, cùng một đội cổ vũ đông đảo tới Incheon tham dự Asiad 17, diễn ra từ ngày 19/9 - 4/10. Một loạt vấn đề dự kiến được đề cập tại cuộc đàm phán, trong đó có việc đi lại của đoàn thể thao Triều Tiên, với tổng số thành viên ước tính lên tới 400 - 600 người.

 

Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ cân nhắc khả năng hợp nhất thành một đoàn tham dự một số môn thi đấu, diễu hành chung tại lễ khai mạc và lập đội cổ vũ chung. Các VĐV Triều Tiên và Hàn Quốc đã từng cùng nhau diễu hành tại các lễ khai mạc Olympic mùa hè 2000 và 2004, Olympic mùa đông 2006.

 

TTG