12:09 24/12/2010

Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn

Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn với sự tham gia của xe tăng, pháo binh và máy bay chiến đấu tại thành phố Pocheon cách biên giới với CHDCND Triều Tiên khoảng 30 km về phía nam.

Chiều 23/12, Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn với sự tham gia của xe tăng, pháo binh và máy bay chiến đấu tại thành phố Pocheon cách biên giới với CHDCND Triều Tiên khoảng 30 km về phía nam.


Đây là cuộc tập trận hiệp đồng binh chủng lục quân và không quân lớn nhất của Hàn Quốc trong năm nay, cũng là lần đầu tiên các giàn phóng rốckét được huy động trong một cuộc tập trận hiệp đồng binh chủng bắn đạn thật.

Màn trình diễn của xe tăng Hàn Quốc trong cuộc tập trận bắn đạn thật ngày 23/12. Ảnh: AFP-TTXVN


Cuộc tập bắt đầu từ 14 giờ 43 phút (giờ địa phương) và kéo dài khoảng 40 phút. Tham gia diễn tập có khoảng 800 binh lính cùng với 30 xe tăng K-1; 11 xe thiết giáp K-200; 2 máy bay chiến đấu F-15K; 4 máy bay chiến đấu KF-16, 36 pháo tự hành K-9, 3 giàn phóng rốckét tầm xa; 4 trực thăng 500MD, 3 trực thăng AH-1S Cobra cùng nhiều khí tài quân sự khác.

Mở đầu cuộc phô trương sức mạnh quân sự này, các khẩu pháo Vulcan đồng loạt bắn về chân một quả đồi ở khu vực diễn tập. Tiếp đến, các xe tăng rầm rầm tiến lên, vừa đi vừa bắn về ngọn đồi đang mù mịt khói đạn pháo và rốckét. Trong khi đó, các máy báy trực thăng lượn vòng bắn rốckét vào các mục tiêu và máy bay chiến đấu F-15K rải bom xuống thung lũng tạo nên những cột khói lửa lớn.

Song song với cuộc diễn tập bắn đạn thật này, Hàn Quốc cũng đang tiến hành quốc tập trận hải quân thường niên 4 ngày bắt đầu từ 22/12 ở ngoài khơi biển phía đông của nước này, cách biên giới biển với Triều Tiên khoảng 100 km về phía nam. Trước đó, hôm đầu tuần (20/12), quân đội Hàn Quốc cũng tiến hành tập trận bắn đạt thật của pháo binh trên một hòn đảo gần với Triều Tiên.

Máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc dội bom xuống vùng núi Pocheon trong cuộc tập trận ngày 23/12. Ảnh: AFP-TTXVN


Cũng trong ngày 23/12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đã đến thăm một đơn vị quân đội của nước này ở gần biên giới với Triều Tiên. Trò chuyện với các binh sĩ tại đây, Tổng thống Lee Myung-Bak cho rằng, quân đội nước này cần có "đòn đáp trả quyết liệt" đối với Triều Tiên trong trường hợp tái diễn xung đột như vụ đấu pháo ở đảo Yeonpyeong hôm 23/11.

Ngay lập tức, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) gọi cuộc tập trận hiệp đồng binh chủng lục quân và không quân của Hàn Quốc là hành động "khiêu khích". Mặc dù Xơun tuyên bố, đây là cuộc diễn tập thông thường và không liên quan đến vụ đấu pháo giữa hai miền ở khu vực đảo Yeonpyeong tháng trước, song KCNA nhấn mạnh đây là hành động "diễn tập điên rồ" chuẩn bị cho chiến tranh và nhằm khởi xướng cuộc xâm lược chống Triều Tiên.

Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế nhằm duy trì ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Phát biểu trước các phóng phiên ngày 23/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du nói: "Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang rất phức tạp và nhạy cảm. Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế, hạn chế các cuộc tập trận, duy trì thái độ có trách nhiệm và hành động nhiều hơn nữa để cho tình hình dịu xuống và đóng góp cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên". Bà Khương Du cũng nhắc lại việc Bắc Kinh thúc giục các bên liên quan cần nối lại vòng đàm phán 6 bên nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Mới đây, Bình Nhưỡng thông báo cho phép Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trở lại thanh sát cơ sở hạt nhân Yongpyong của nước này, cũng như nối lại đường liên lạc với Mỹ. Tuy nhiên, cả Mỹ và Hàn Quốc đều tỏ ra thận trọng, cho rằng phải chờ hành động cụ thể từ phía Triều Tiên.

Lê Hải (Tổng hợp)