10:09 04/10/2012

Hàn Quốc tái thử nghiệm ngư lôi Hongsangeo cho khu trục hạm

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ đưa ra quyết định tái bố trí ngư lôi tự chế mang tên Hongsangeo (Cá mập đỏ) sau 10 lần bắn thử.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ đưa ra quyết định tái bố trí ngư lôi tự chế mang tên Hongsangeo (Cá mập đỏ) sau 10 lần bắn thử, đài KBS ngày 3/10 đưa tin.

Vụ thử ngư lôi Hongsangeo thất bại hồi tháng 7/2012 của Hàn Quốc. Ảnh: frontierindia.org


Trước đó, Hàn Quốc dự kiến trang bị Hongsangeo, ngư lôi chống tàu ngầm dạng tên lửa phóng theo chiều thẳng đứng được chế tạo hoàn toàn bằng công nghệ của Hàn Quốc, cho tàu khu trục Aegis đầu tiên mang tên “Sejong Đại đế” vào cuối tháng 8/2011, nhưng bị hoãn lại do thất bại trong đợt bắn thử vào tháng 7/2011.

Theo kế hoạch, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) sẽ bắn thử bốn ngư lôi Hongsangeo vào tuần thứ ba của tháng 10 và tuần đầu tiên của tháng 11, tiếp đó sẽ bắn thử hai ngư lôi vào cuối năm nay và bốn ngư lôi vào năm tới.

Một quan chức DAPA cho biết, các thiết bị đo lường và định lượng đã được lắp đặt trong các ngư lôi thử nghiệm để phân tích nguyên nhân thất bại. Dựa vào kết quả thu được, Hàn Quốc sẽ cải tiến các tính năng của ngư lôi đã cung cấp cho các đơn vị.

Quan chức trên nói rằng quyết định bắn thử nghiệm ngư lôi trước khi hoàn tất bố trí là chỉ thị của Tổng thống Li Miêng Pắc.


Tin tức