04:10 17/04/2012

Hàn Quốc sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2030

Theo Viện Nghiên cứu Chính sách thế kỷ 21 thuộc Hội liên hiệp các doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của Nhật Bản sẽ bị Hàn Quốc vượt vào năm 2030 và nước này sẽ rớt khỏi bảng xếp hạng các nước phát triển trên thế giới.

Theo Viện Nghiên cứu Chính sách thế kỷ 21 thuộc Hội liên hiệp các doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của Nhật Bản sẽ bị Hàn Quốc vượt vào năm 2030 và rớt khỏi bảng xếp hạng các nước phát triển trên thế giới.


Năm 2030, Nhật được dự báo sẽ rớt khỏi bảng xếp hạng các nước phát triển trên thế giới. Ảnh: Internet


Do tình trạng thiếu trẻ em và già hòa dân số đi kèm với tình hình sản xuất khó khăn, Keidanren đã đưa ra kịch bản phức hợp với những đánh giá về tình hình tài chính Nhật Bản. Nhưng dẫu thế nào thì trong tương lai, Hàn Quốc sẽ vượt Nhật Bản về thu nhập GDP bình quân đầu người. Đây là thước đó đánh giá sự giàu có của người dân và là chỉ tiêu đánh giá "sức khỏe" của nền kinh tế.

Với tình hình tài chính khó khăn, kịch bản bi quan nhất trong thập kỷ này là kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm trong khi GDP bình quân là 31.899 USD, đứng thứ 20 trên thế giới và sẽ tụt xuống vị trí thứ 21 sau Hàn Quốc vào năm 2030.

Hữu Thắng (PV TTXVN tại Tôkyô)