06:09 27/06/2015

Hàn Quốc sản xuất khung pháo tự hành K-9 đầu tiên cho Ba Lan

Hãng công nghệ vũ khí Samsung Techwin của Hàn Quốc đã cho ra mắt bộ khung đầu tiên của loại pháo tự hành K-9 155 mm, dự kiến sẽ được xuất khẩu sang Ba Lan.

Nhật báo “The Korea Times” ngày 27/6 đưa tin Hãng công nghệ vũ khí Samsung Techwin của Hàn Quốc ngày 26/6 đã cho ra mắt bộ khung đầu tiên của loại pháo tự hành K-9 155 mm, dự kiến sẽ được xuất khẩu sang Ba Lan.

Hàn Quốc đã ký hợp đồng xuất khẩu 120 khung pháo tự hành sang Ba Lan hồi năm 2014. Ảnh: Youtube


Theo một hợp đồng ký kết với nhà thầu Huta Stalowa Wola (HSW) vào tháng 12/2014, Techwin sẽ xuất khẩu 120 bộ khung loại này sang Ba Lan theo kế hoạch từ nay đến năm 2017 sẽ xuất trực tiếp 24 bộ và từ năm 2018 sẽ chuyển giao cấu kiện và công nghệ cho HSW để phía đối tác Ba Lan sản xuất 96 bộ còn lại. Samsung Techwin cho biết họ hy vọng việc xuất khẩu lô hàng này, có tổng trị giá khoảng 310 triệu USD, sẽ mở đường cho công ty tiến sâu hơn nữa vào thị trường châu Âu.

Samsung Techwin đã phát triển loại pháo tự hành này năm 1998 để trang bị cho quân đội Hàn Quốc, thay thế loại K-55. Được trang bị các hệ thống bắn và cơ động rất hiện đại, pháo tự hành K-9 có tầm hoạt động tối đa là 480 km và tốc độ tối đa 67 km/giờ. Năm 2011, hãng này đã bán 350 khẩu pháo K-9 cho Thổ Nhĩ Kỳ theo hình thức chuyển giao công nghệ.


TN