02:11 20/02/2012

Hàn Quốc lại tập trận bắn đạn thật giáp Triều Tiên

Ngày 20/2, Hàn Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật tại vùng biển phía Tây gần các đảo giáp giới với CHDCND Triều Tiên. Đây là cuộc tập trận bắn đạn thật lần thứ hai trong năm nay của Hàn Quốc.

Ngày 20/2, Hàn Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật tại vùng biển phía Tây gần các đảo giáp giới với CHDCND Triều Tiên. Đây là cuộc tập trận bắn đạn thật lần thứ hai trong năm nay của Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận được bắt đầu từ 10 giờ sáng (giờ địa phương) và kéo dài từ 1 đến 2 tiếng ở gần 5 đảo trên Hoàng Hải. Đây là cuộc tập trận thường kỳ diễn ra hàng tháng của nước này. Bộ cho biết lực lượng hải quân đóng trên các đảo Yeonpyeong và Baengnyeong diễn tập pháo tự hành K-9, súng cối 81mm và một số vũ khí khác.



Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc trên tham gia tập trận trên đảo Yeonpyeong ngày 23/11/2011. Ảnh: AFP/TTXVN



Sáng 20/2, Triều Tiên nhắc lại cảnh báo rằng cuộc tập trận này là sự "khiêu khích quân sự" và thề "trả đũa mạnh mẽ" nếu Hàn Quốc vi phạm vùng biển của nước này trong cuộc tập trận. Tuyên bố nêu rõ nếu Hàn Quốc coi thường cảnh báo của Triều Tiên thì sẽ bị trừng phạt "gấp hàng nghìn lần" so với vụ bắn pháo cuối năm 2010. Khi đó, hai miền Triều Tiên đã đấu pháo tại vùng biển đảo Yeonpyeong.

Trước đó, Bình Nhưỡng ngày 19/2 đã khuyến cáo mọi công dân đang sinh sống trên 5 hòn đảo trong vùng hải giới ngoài khơi bờ biển phía Tây sơ tán tới những khu vực an toàn trước khi cuộc tập trận của Hàn Quốc bắt đầu.

Hàn Quốc và Triều Tiên lâu nay vẫn bất đồng về ranh giới trên biển Hoàng Hải. Phía Hàn Quốc lấy Đường ranh giới phía Bắc (NLL) làm đường biên giới trên biển giữa hai nước, trong khi Triều Tiên phản đối NLL và chỉ công nhận chỉ giới năm 1999 tiến hơn về phía Nam.

TTXVN/Tin Tức