08:15 06/08/2012

Hàn Quốc khởi động lại lò phản ứng Gori-1

Ngày 6/8, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định khởi động lại lò phản ứng Gori-1, lò phản ứng hạt nhân lâu đời nhất tại Hàn Quốc, trong bối cảnh lo ngại nguy cơ thiếu điện trên cả nước do thời tiết nắng nóng kéo dài.

Ngày 6/8, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định khởi động lại lò phản ứng Gori-1, lò phản ứng hạt nhân lâu đời nhất tại Hàn Quốc, trong bối cảnh lo ngại nguy cơ thiếu điện trên cả nước do thời tiết nắng nóng kéo dài.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Kinh tế Tri thức Hàn Quốc Hong Suk-woo cho biết lò phản ứng số 1 tại Nhà máy điện hạt nhân Gori ở Busan đã được nối lại hoạt động vào sáng cùng ngày và dự kiến đạt công suất toàn phần vào ngày 10/8 tới.


Lò phản ứng Gori-1. Ảnh: Internet



Lò phản ứng Gori-1 có công suất 578 megaoát, nằm cách thủ đô Seoul khoảng 450 km về phía Đông Nam, bị đóng cửa vào tháng 3 vừa qua sau khi xảy ra sự cố mất điện trong quá trình kiểm tra độ an toàn của nhà máy vào tháng Hai trước đó.

Đầu tháng 7 vừa qua, Ủy ban An ninh và An toàn hạt nhân Hàn Quốc đã thông qua việc tái khởi động lò phản ứng Gori-1, song chính phủ đã trì hoãn việc này do vấp phải sự phản đối của người dân sống trong khu vực. Việc khởi động lại lò phản ứng này có thể cung cấp gần 0,5% nhu cầu điện của Hàn Quốc. Hiện mức dự trữ điện của Hàn Quốc đã giảm xuống dưới 3 triệu kw tính đến ngày 6/8, thấp hơn nhiều so với mức 4 triệu kw được xem là an toàn và buộc Công ty điện lực Hàn Quốc phải ra cảnh báo về nguy cơ thiếu điện.

Lò phản ứng Gori-1 được xây dựng từ năm 1977 với thời hạn sử dụng là 30 năm. Tuy nhiên, sau khi được nâng cấp về mặt kĩ thuật, Chính phủ Hàn Quốc năm 2008 đã gia hạn thời gian sử dụng của lò phản ứng này thêm 10 năm.

Hàn Quốc hiện có 23 lò phản ứng đang hoạt động, cung cấp khoảng 1/3 lượng điện tiêu thụ trên cả nước.


TTXVN/ Tin Tức