06:07 12/06/2015

Hàn Quốc ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm MERS

Hàn Quốc ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số người nhiễm bệnh này lên 126 kể từ khi MERS bùng phát tại đây.

Ngày 12/6, Hàn Quốc ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số người nhiễm bệnh này lên 126 kể từ khi MERS bùng phát tại đây ngày 20/5.

Nhân viên y tế Hàn Quốc tại Bệnh viện Samsung ở Seoul ngày 11/6. Ảnh: AFP/ TTXVN


Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết cả 4 trường hợp nhiễm mới này bị lây khi tới các bệnh viện đang điều trị cho các bệnh nhân nhiễm MERS. Như vậy, tất cả 126 trường hợp được ghi nhận đều xảy ra tại các bệnh viện. Điều đó có nghĩa là dịch này chưa phát sinh trong cuộc sống thường ngày của người dân.

Tuy nhiên, đến ngày 11/6, hơn 3.800 người đã phải cách ly vì có thể đã lây nhiễm sau khi tiếp xúc với bệnh nhân MERS hay tới một trong số các bệnh viện có MERS. Chính phủ Hàn Quốc đã công bố tên của các bệnh viện có MERS và danh sách này tính đến ngày 11/6 bao gồm 55 bệnh viện.

Trước đó, ngày 11/6, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết xu hướng lây lan của Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) sẽ lên tới đỉnh điểm vào ngày 13/6 tới và dần dần lắng xuống sau đó. Trong phiên họp quốc hội, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh MERS thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, ông Yang Byung-kuk cho biết xu hướng lây lan của dịch MERS tập trung chủ yếu ở bệnh viện Samsung Seoul. Do đó, nếu tính thời gian ủ bệnh của virus gây MERS, thì số ca nhiễm bệnh có thể sẽ tăng cao nhất vào ngày 13/6 tới và giảm dần sau đó.

Ngoài ra, ông Yang cũng cho biết có thêm 2 bệnh viện nữa là Mediheal ở quận Yangcheon (Seoul) và bệnh viện SK ở thành phố Changwon (tỉnh Nam Gyeongsang) phát hiện bệnh nhân "siêu lây nhiễm", tức bệnh nhân truyền virus hoặc gây phơi nhiễm virus cho rất nhiều người khác.


TN (Theo Đài KBS)