07:02 31/07/2012

Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Triều Tiên

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 30/7 cho biết sẽ nỗ lực khôi phục các kênh đối thoại với CHDCND Triều Tiên để đoàn tụ các gia đình bị ly tán do cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950 - 1953.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 30/7 cho biết sẽ nỗ lực khôi phục các kênh đối thoại với CHDCND Triều Tiên để đoàn tụ các gia đình bị ly tán do cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950 - 1953.


Theo Bộ Thống nhất, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tìm kiếm một "giải pháp cơ bản" cho vấn đề các gia đình bị ly tán ở khu vực biên giới hai nước nhằm giúp họ thường xuyên gặp và trao đổi thư cho nhau. Kế hoạch bao gồm cả việc đẩy mạnh giúp đỡ tài chính cho các hoạt động đoàn tụ do tư nhân tiến hành ở nước thứ ba, hay giúp các gia đình ghi hình gửi cho thân nhân.


Từ năm 2000, chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức hơn 10 sự kiện đoàn tụ cho gần 82.000 người đang tìm kiếm thân nhân bị ly tán ở Triều Tiên. Cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán giữa hai miền được tổ chức lần gần đây nhất là vào tháng 10/2010, sau đó hoạt động này bị đình trệ khi quan hệ hai miền trở nên đặc biệt căng thẳng: Xơun đổ lỗi cho Bình Nhưỡng gây ra vụ tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị chìm hồi tháng 3/2010 mà Bình Nhưỡng hoàn toàn bác bỏ, và vụ pháo binh Triều Tiên bắn phá hòn đảo tiền tiêu Yeonpyeong, làm 50 người thiệt mạng.


TTG