07:14 07/07/2011

Hàn Quốc đăng cai Thế vận hội mùa Đông năm 2018

Ủy ban Ôlympích quốc tế (IOC) ngày 6/7 cho biết thành phố Pyeongchang của Hàn Quốc đã chính thức được chọn là địa điểm đăng cai Thế vận hội mùa Đông năm 2018.

Ủy ban Ôlympích quốc tế (IOC) ngày 6/7 cho biết thành phố Pyeongchang của Hàn Quốc đã chính thức được chọn là địa điểm đăng cai Thế vận hội mùa Đông năm 2018.

Tổng thống Lee Myung-bak (trái) cùng với cư dân thành phố Pyeongchang tổ chức ăn mừng sau khi thành phố này được chọn làm nơi đăng cai Thế vận hội mùa Đông năm 2018. Ảnh: AFP-TTXVN.


Với tỷ lệ 63/95 phiếu ủng hộ, thành phố Pyeongchang đã giành chiến thắng áp đảo ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên trước hai "đối thủ nặng ký" là thành phố Munich của Đức và Annecy của Pháp. Đây là lần thứ ba Thế vận hội mùa Đông được tổ chức tại châu Á, sau hai kỳ thế vận hội trước diễn ra ở Nhật Bản lần lượt tại Sapporo năm 1972 và Nagano năm 1998.

Phát biểu sau khi giành quyền đăng cai, Chủ tịch Ủy ban Ôlympích Hàn Quốc, ông Yung Sung Park cam kết Hàn Quốc sẽ chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho Thế vận hội mùa Đông 2018. Trước đó, Pyeongchang từng hai lần thất bại trong việc đăng cai Thế vận hội mùa Đông năm 2010 và 2014.

Vui mừng trước chiến thắng của "thành phố nhà", chiều cùng ngày, người dân Pyeongchang đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwang-sik đã chúc mừng chiến thắng của thành phố Pyeongchang và kêu gọi người dân cùng nỗ lực chuẩn bị cho sự kiện thể thao quốc tế quan trọng này.

TTXVN/Tin Tức